Sao Việt điêu đứng, bị trục lợi lừa đảo khi bị "cướp" Facebook

Minh Thi Thứ ba, ngày 26/05/2020 07:00 AM (GMT+7)
Nhiều sao Việt dở khóc dở cười khi bị mất tài khoản Facebook, vừa dễ bị lộ tin nhắn riêng tư, vừa mất phương tiện quảng cáo.
Bình luận 0

Mới đây, "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy vừa bị hacker chiếm đoạt tài khoản fanpage Facebook. May mắn, sau một ngày nỗ lực điều tra, tìm hiểu, nam ca sĩ đã lấy lại được tài khoản của mình.

Facebook sao Việt có tick xanh dễ bị hack

Việc sao Việt có "tick xanh" bị hacker chiếm đoạt trang cá nhân Facebook không còn hiếm hoi vì họ nổi tiếng, có số lượng người theo dõi lớn. Những tài khoản facebook này sẽ mang lại số tiền lớn cho hacker khi bắt nghệ sĩ chuộc hoặc đổi tên bán cho một bên khác với mức giá có khi từ vài chục đến cả trăm  triệu đồng.

 Sao Việt mất ăn mất ngủ lùng hacker lấy lại Facebook - Ảnh 1.

"Vua nhạc sàn" Lương Gia Huy bị hack Fanpage và vất vả mới truy ra thủ phạm.

Mới đây, "vua nhạc sàn" Lương Gia Huy chia sẻ, anh vừa bị hacker chiếm đoạt trang fanpage. Kẻ này vô cùng tinh vi, ma mãnh khi lấy được quyền quản trị rồi thay đổi ảnh đại diện, đăng thông tin rao bán page của nam ca sĩ.

Bức xúc vì bị kẻ gian chiếm mất page để liên kết công việc, giao lưu với người hâm mộ, ca sĩ Lương Gia Huy đăng lên Facebook cá nhân kể câu chuyện của mình thì rất nhiều người cùng là nạn nhân đã lên tiếng. Đáng chú ý có đạo diễn - ca sĩ Tường Quân, ca sĩ Hoàng Minh, người mẫu Kiko Chan…

Tất cả đều bị lừa bằng chiêu thức giống nhau: Hacker dùng nick giả lân la làm quen, nói có khả năng xin quyền quản trị doanh nghiệp cho page facebook... để từ đó chiếm đoạt luôn tài khoản.

Sau khi được bạn bè, người quen là cao thủ về công nghệ giúp đỡ, Lương Gia Huy đã lấy lại được tài khoản và truy tìm ra danh tính của tin tặc là Nguyễn Trọng Sơn (SN 2000, quê Nghệ An, thường trú tại Đắk Lắk). Dù nhỏ tuổi nhưng hacker này lập nhiều nick giả để lừa gạt mọi người nhằm kiếm lời bất chính.

Qua sự việc này, ca sĩ Lương Gia Huy cảnh báo mọi người nên cẩn trọng trước các đối tượng mạo danh trên mạng xã hội, tải khoản cần bảo mật kỹ càng.

 Sao Việt mất ăn mất ngủ lùng hacker lấy lại Facebook - Ảnh 2.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng bị hack Facebook, phải mời công an vào cuộc xử lý.

Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn Google, Facebook chính thức đặt cơ quan đại diện pháp luật tại Việt Nam. Điều này giúp nghệ sĩ nói riêng, doanh nghiệp và những người làm ăn chân chính nói chung có thể xác nhận "tick xanh", yên tâm về tính pháp lý, quyền bảo mật, tránh tình trạng bị hacker lừa đảo, tiền mất tật mang… Anh cũng mong rằng ai từng bị hại thì mạnh dạn đến cơ quan chức năng tố cáo hành vi để xử lí theo pháp luật.

Mới đây, đạo diễn Namcito cũng bị kẻ xấu hack Facebook, sau đó mạo danh kêu gọi bạn bè chuyển khoản với số tiền lên đến 100 triệu đồng. Anh từng công bố sẽ làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết nhưng đến nay chưa thấy động tĩnh gì.

 Sao Việt mất ăn mất ngủ lùng hacker lấy lại Facebook - Ảnh 3.

Lan Khuê từng khổ sở khi mất Facebook.

Năm ngoái, nam diễn viên Quốc Trường cho biết, tài khoản facebook của anh bị hacker giả mạo, xâm nhập và lừa đảo bạn bè anh một số tiền lớn. 

Dọa tung thông tin cá nhân

Trước đó, nhiều sao Việt từng điêu đứng khi bị hack Facebook. Cụ thể, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Lan Khuê, Hạ Vi… đều từng là đích ngắm của các hacker và đã tiêu tốn không ít thời gian, công sức để có thể lấy lại trang cá nhân của mình.

Năm 2017, Hạ Vi đã bị hacker đột nhập vào facebook cá nhân, đổi tên cô thành Hoàng Thị Minh Tâm. Hacker này tiết lộ Hạ Vi nhận đăng status có giá 1.000 USD (hơn 22 triệu đồng).

 Sao Việt mất ăn mất ngủ lùng hacker lấy lại Facebook - Ảnh 4.

Hạ Vi từng bị hacker dọa tung bí mật cấ nhân.

Không chỉ vậy, người này còn dọa, nếu trong 3 ngày không liên lạc để lấy lại tài khoản thì có thể sẽ tung những tin nhắn giữa Hạ Vi và Cường Đô la. Do hacker đòi tiền chuộc là 500 USD (hơn 11 triệu đồng) nên phía quản lý của Hạ Vi đã từ chối.

Năm 2018, quản lý của hoa hậu Thu Thảo thông báo cô bị mất quyền kiểm soát trang cá nhân. Cùng lúc, diễn viên Khả Ngân thông báo cô bị hack cả trang cá nhân lẫn fanpage. Tiếp đó, Nam Thư, Đức Phúc, Quế Vân, Đại Nhân... cũng lên tiếng cảnh báo các fan cẩn thận bị hacker trục lợi vì Facebook của họ đang mất quyền kiểm soát.

 Sao Việt mất ăn mất ngủ lùng hacker lấy lại Facebook - Ảnh 5.

Ca sĩ Quang Hà bị kẻ gian lợi dụng dùng nick của anh đi lừa đảo bạn bè.

Cũng có trường hợp sử dụng nick của sao để kiếm chác, như Quang Hà bị hacker dùng nick của anh đi lừa đảo sau sự cố cháy nhà hát.

Nhìn chung, nếu sao Việt không làm căng như Lương Gia Huy, có thể họ sẽ còn bị mất Facebook và Fanpage dài dài. Tuy nhiên, nhiều sao Việt vì sợ mất thời gian nên đành bỏ cuộc, không làm cho ra lẽ; hoặc tiếc công gây dựng các mối quan hệ trên Facebook, đã sẵn sàng chi tiền cho hacker nhằm lấy lại trang cá nhân của mình, mà không biết rằng khi cần, hacker vẫn tiếp tục giở thủ đoạn cũ ra với họ để tống tiền.

Hack Facebook người khác sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng

Luật sư Bùi Thị Hiệp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo Điều 80 của Nghị định này, người có hành vi bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng sẽ bị xử phạt với số tiền từ 10-20 triệu đồng.

Mức phạt này sẽ dao động từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người khác…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem