Sao Việt vạ lây sau vụ CEO địa ốc Alibaba bị bắt vì lừa đảo

23/09/2019 00:42 GMT+7
Nhiều ca sĩ Đan Trường, Phi Nhung, NSƯT Kim Tử Long... bị ảnh hưởng do từng hát sự kiện cho công ty địa ốc Alibaba.

Chiều 18/9, dư luận rúng động trước tin hàng trăm chiến sĩ CSCĐ được vũ trang và huy động cho công tác khám xét tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba. Việc khám xét diễn ra trong hơn 12 giờ liền, kéo dài từ chiều đến nửa đêm.

Hai lãnh đạo chủ chốt của công ty là ông Nguyễn Thái Luyện và em trai là Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt tạm giam để điều tra và khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau vụ việc gây chấn động, nhiều khán giả xôn xao khi biết chuyện nhiều ca sĩ Việt từng hát sự kiện cho Địa ốc Alibaba.

Sao Việt vạ lây sau vụ CEO địa ốc Alibaba bị bắt vì lừa đảo - Ảnh 1.

Đan Trường, Phi Nhung và Thanh Bạch hát trong sự kiện của Alibaba.

Cụ thể, hồi cuối tháng 7 vừa qua, địa ốc Alibaba tổ chức lễ ra mắt dự án "ma" Ali Venice City và mời Đan Trường, Phi Nhung hát trong sự kiện; Thanh Bạch dẫn chương trình.

Đáng lưu ý, ở thời điểm này, địa ốc Alibaba đã bị phản ánh nhiều lần về dấu hiệu lừa đảo, sai phạm. Vì vậy, việc các nghệ sĩ tham gia không khỏi gây tranh cãi, bị khán giả cho là tiếp tay công ty địa ốc này.

Ngày 28/7, sau khi xem livestream sự kiện, bạn Cẩm Linh đã đăng bài viết bức xúc: "Không biết mọi người biết công ty bất động sản Alibaba không? Báo đài đăng tin công ty lừa đảo liên tục. Vậy mà sáng nay công ty lại tổ chức bán hàng dự án mới, mình xem livestream không ngờ lại có Thanh Bạch, Đan Trường và Phi Nhung nhận show này. Mà ca sĩ lên không ai chỉ hát không đâu, họ còn lên PR giúp dự án đấy. Rồi khách hàng tin tưởng thần tượng lại dính vào công ty này. Tiền mất tật mang thôi". Bài viết được hơn 3000 lượt thích, gần 900 bình luận.

Một ngày sau đó, các nghệ sĩ lần lượt trả lời báo chí về việc nhận hát cho sự kiện của Alibaba.

Ông bầu Hoàng Tuấn cho biết người mời Đan Trường hát cho Alibaba là fan của nam ca sĩ. Trước đó, Đan Trường cũng từng tham gia 2 - 3 sự kiện ở đây và thấy bên Alibaba làm việc uy tín, thanh toán tiền bạc đầy đủ. Về sai phạm của công ty, bầu Tuấn cho hay không nắm hết được, Đan Trường cũng chỉ tới hát góp vui cho công nhân viên và khách hàng.

Ca sĩ Phi Nhung thì vừa ở Mỹ về, quản lý gọi đi hát nên không biết gì về Alibaba. Cô nói thêm, việc ca sĩ gửi lời chào, lời chúc công ty trong sự kiện của doanh nghiệp là rất bình thường, không thể hiện sự tin tưởng vào uy tín của công ty này.

Trong khi đó, đại diện của Thanh Bạch khẳng định đã biết thông tin tiêu cực về Alibaba nên nam MC chỉ lo việc giới thiệu đại biểu, ca sĩ, nhóm múa; giao lưu với khán giả và ca sĩ chứ không có bất kỳ lời giới thiệu nào về công ty này.

Sao Việt vạ lây sau vụ CEO địa ốc Alibaba bị bắt vì lừa đảo - Ảnh 2.

NSƯT Kim Tử Long cho rằng hát là để phục vụ khán giả còn chuyện liên quan đến công ty thì nghệ sĩ không biết nội tình.

Ngoài ra, trong khoảng 1 năm nay, có hai nghệ sĩ là NSƯT Kim Tử Long và ca sĩ Hồ Việt Trung cũng hát cho sự kiện của Alibaba.

Trả lời PV, Kim Tử Long cho hay, bản thân anh là nghệ sĩ nên không nề hà việc công ty này hay công ty kia mời, chỉ cần công việc mình nhận không làm trái pháp luật là được.

"Dù là công ty Alibaba hay công ty nào đi chăng nữa, việc của chúng tôi cũng chỉ là biểu diễn cho mọi người thưởng thức. Còn những việc liên quan đến công ty họ chúng tôi không biết nội tình. Hơn nữa, tôi cũng hát khi công ty này chưa có sự việc như bây giờ", anh bày tỏ.

Trong khi đó, Hồ Việt Trung cũng thừa nhận từng hát cho sự kiện của Alibaba cách đây hơn 1 năm: "Tôi hát cho Alibaba lâu lắm rồi. Lúc đó là công ty tôi ký hợp đồng với bên đó. Họ mời tôi hát một show cũng lớn, trả tiền đàng hoàng, đầy đủ thì tôi nhận thôi. Thời điểm đó, Alibaba vẫn chưa dính 'phốt' nào hết".

Sao Việt vạ lây sau vụ CEO địa ốc Alibaba bị bắt vì lừa đảo - Ảnh 3.

Hồ Việt Trung từng bị Alibaba sử dụng hình ảnh trái phép.

Hồ Việt Trung cho rằng, việc nhận hát sự kiện cho doanh nghiệp là công việc. Anh đến sự kiện để phục vụ văn nghệ cho nhân viên và khách mời, hát xong là anh đi về.

Sau lần đầu được Alibaba mời hát, Hồ Việt Trung đã đụng độ với công ty này. Anh kể, vào tháng 7, khi Alibaba tổ chức lễ ra mắt dự án Ali Venice City đã tự ý đưa hình ảnh của anh vào poster quảng bá chương trình dù không hề liên hệ Hồ Việt Trung hay công ty anh.

Nam ca sĩ bức xúc đã đăng câu chuyện lên fanpage thì bị nhân viên Alibaba tràn vào chửi mắng, xúc phạm. Vì không muốn gây sóng gió, Hồ Việt Trung đã phải xóa bài đăng đó.


(Dân Việt)
Cùng chuyên mục