Sắp có hàng loạt đường cao tốc ở ĐBSCL

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 13/03/2021 14:41 PM (GMT+7)
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong thời gian tới sẽ ưu tiên phát triển đường cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2025, sẽ đầu tư các tuyến cao tốc như Cần Thơ – Cà Mau, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh, Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng.
Bình luận 0

Sáng nay (13/3), tại TP.Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sắp có hàng loạt đường cao tốc ở ĐBSCL - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát biểu tại Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (Ảnh: VGP)

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, trong thời gian tới sẽ ưu tiên phát triển đường cao tốc ở ĐBSCL nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, sẽ đầu tư các tuyến cao tốc như Cần Thơ – Cà Mau, Mỹ An – Cao Lãnh, An Hữu - Cao Lãnh, Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cấp một số hạng mục trên tuyến N2 từ Cao Lãnh – Rạch Sỏi để đảm bảo khai thác theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Bên cạnh đường cao tốc ở ĐBSCL, Bộ GTVT còn ưu tiên mời gọi đầu tư tuyến đường sắt từ TP.HCM đi TP.Cần Thơ, nâng cấp một số tuyến quốc lộ là điểm nghẽn trong vùng, đầu tư các cầu đặc biệt lớn như Rạch Miễu 2, Đại Ngãi...

Sắp có hàng loạt đường cao tốc ở ĐBSCL - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tổng kết Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Để triển khai các phần việc trên, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ ưu tiên bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, yêu cầu các địa phương ĐBSCL phối hợp để triển khai các dự án quan trọng trên.

Cũng theo Bộ GTVT, trước đó, trong giai đoạn 2016-2021, ở ĐBSCL đã thực hiện nâng cấp quốc lộ 1, đưa vào khai thác toàn tuyến N2 với quy mô 4 làn xe từ Cao Lãnh đến Rạch Sỏi trong đó có 2 cầu đặc biệt lớn.

Ngoài ra, còn thực hiện nâng cấp một số đoạn tuyến và cầu lớn trên tuyến hành lang ven biển phía đông như quốc lộ 50, quốc lộ 60, cầu Mỹ Lợi, cầu Cổ Chiên. Cơ bản thông tuyến đường cao tốc đoạn Trung Lương đi Mỹ Thuận, đang đầu tư cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ, nâng cấp một số tuyến quốc lộ trọng yếu (quốc lộ 53, quốc lộ 57, quốc lộ 30)...

Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng GTVT cho biết, trong 3 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều chỉnh lại quy hoạch giao thông vận tải và xây dựng kế hoạch trung hạn 2021 – 2025.

"Chúng tôi đã phối hợp với 13 tỉnh, thành ĐBSCL và cũng yêu cầu các địa phương điều chỉnh quy hoạch giao thông địa phương, kết nối với hệ thống giao thông Trung ương để làm sao có được hệ thống giao thông vận tải tốt nhất" - ông Nguyễn Văn Thể nói.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Phải giành nhiều nguồn lực và ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông ở ĐBSCL gắn với tầm nhìn chung của vùng, nhất là hệ thống đường cao tốc, tạo sự kết nối thuận tiện, thúc đẩy giao thương và ứng phó với biến đổi khí hậu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem