Sập dầm cầu cạn Pháp Vân: Lỗi chính là nhà thầu

Thứ hai, ngày 26/04/2010 11:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hội đồng giám định nhà nước đã kết luận về sự cố cầu cạn Pháp Vân, Hà Nội, nguyên nhân là các phiến dầm đặt lệch, thanh giằng ngang không được hàn, thanh chống gỗ không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
Bình luận 0

Hội đồng giám định nhà nước đã gửi Kết luận về nguyên nhân sự cố cầu cạn Pháp Vân, Hà Nội đến Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan sáng 24-4.

Theo đó, nguyên nhân là các phiến dầm đặt lệch, thanh giằng ngang không được hàn, thanh chống gỗ không đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.

Theo GS. Lê Văn Thưởng - thành viên Hội đồng giám định, việc gác dầm lên vị trí gối cao su ở trụ cầu không đảm bảo độ chính xác; các gối cao su biến dạng không đều làm dầm nghiêng từ từ, cộng với các nguyên nhân trên làm dầm nghiêng quá nên bị đổ, gây hiệu ứng domino; hoàn toàn không có yếu tố bên ngoài tác động vào. Lỗi chính thuộc về nhà thầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem