Sắp diễn ra thương vụ mua bán vàng khổng lồ, lên tới 1.000 kg?

+ aA -
Phương Đăng (theo Axios)
08/03/2026 18:21 GMT +7
Các quan chức dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đứng ra dàn xếp một thỏa thuận vàng quy mô lớn giữa Mỹ và Venezuela, hãng tin Axios dẫn các nguồn tin am hiểu sự việc cho biết.
Ảnh minhh họa: AI

Theo thỏa thuận, công ty khai khoáng nhà nước Venezuela Minerven sẽ bán 650-1.000 kg vàng dạng dore (vàng bán tinh luyện) cho nhà giao dịch hàng hóa quốc tế Trafigura, trước khi số vàng này được chuyển tới các nhà máy tinh luyện tại Mỹ.

Giá vàng hiện vào khoảng 166.000 USD/kg, vì vậy thương vụ có thể trị giá hơn 150 triệu USD tùy theo khối lượng giao dịch và biến động thị trường.

Quan hệ kinh tế Mỹ - Venezuela đang ấm lên

Thỏa thuận vàng được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ thương mại giữa Mỹ và Venezuela đang được nối lại và thắt chặt, sau khi Washington lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro và giành quyền kiểm soát thực tế đối với ngành dầu mỏ – nguồn tài nguyên quan trọng nhất của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo các nguồn tin, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Doug Burgum đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp đồng. Ông tới Caracas trong tuần này để thảo luận với chính phủ Venezuela về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ và khoáng sản.

Sau cuộc gặp, ông Burgum và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã nhất trí thúc đẩy các cải cách trong lĩnh vực khai khoáng, nhằm mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Mỹ.

Một phần của chiến lược tài nguyên lớn hơn

Thỏa thuận vàng là hợp đồng khai thác tài nguyên thứ ba được ký kết dưới sự giám sát của chính quyền Trump kể từ khi Mỹ tăng cường kiểm soát ngành năng lượng của Venezuela.

Ngoài vàng, Trafigura cũng tham gia các hợp đồng dầu mỏ trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan đến nguồn dầu của Venezuela.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi sự hợp tác giữa hai nước, cho biết “dòng dầu đang bắt đầu chảy trở lại” và gọi quan hệ giữa Washington và Caracas là “một điều đáng mừng”.

Gây tranh cãi tại Mỹ

Tuy nhiên, chính sách của chính quyền Trump tại Venezuela đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các nghị sĩ Dân chủ và các nhóm cấp tiến. Họ cho rằng việc Mỹ kiểm soát tài nguyên của quốc gia Nam Mỹ này mang dấu hiệu của chủ nghĩa can thiệp và có nguy cơ dẫn tới tham nhũng.

Ngược lại, một số nguồn tin tham gia vào các thỏa thuận dầu mỏ và vàng cho rằng hợp tác với Mỹ sẽ giúp Venezuela hưởng lợi nhiều hơn so với trước đây.

Theo họ, trước đây ngành tài nguyên Venezuela bị chi phối bởi các mạng lưới buôn lậu và thị trường chợ đen, khiến nguồn thu bị thất thoát lớn.

“Trước đây có quá nhiều tham nhũng liên quan đến buôn lậu vàng và dầu. Giờ đây, tiền từ tài nguyên của Venezuela sẽ đi vào ngân sách nhà nước và phục vụ người dân”, một nguồn tin cho biết.

Nguồn tin này cũng nhấn mạnh rằng thay vì được xuất khẩu sang các thị trường như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iran, nguồn vàng của Venezuela giờ sẽ được chuyển tới thị trường Mỹ.