Sắp Tết, giá bia đã rục rịch tăng

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 06/01/2021 09:51 AM (GMT+7)
Các đại lý bia bắt đầu tăng giá bia bán lẻ từ 5.000-15.000 đồng/thùng, với lý do đã... cận Tết.
Bình luận 0

Vừa qua Tết Dương lịch, dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều đại lý, cửa hàng bán lẻ bia - nước giải khát ở TP.HCM đã rục rịch tăng giá. Điệp khúc giá bia tăng vì… "Tết đến rồi" tương tự các năm lại diễn ra.

Qua khảo sát thực tế của PV Dân Việt cho thấy, mức tăng hiện nay là từ 5.000-15.000 đồng/thùng, tùy mỗi đại lý, cửa hàng.

Chưa Tết, giá bia đã rục rịch tăng - Ảnh 1.

Bia Tết đã ê hề các đại lý, siêu thị. Ảnh: Hồng Phúc.

Chủ một đại lý bia gần chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) báo giá với khách giá bán lẻ bia Tiger nhãn Tết ngày 5/1 là 345.000 đồng/thùng, Heineken nhãn Tết 405.000 đồng/thùng, Saigon Chill 345.000 đồng/thùng, Saigon Lager 245.000 đồng/thùng.

Trong khi đó, một đại lý cách đó chỉ 100met lại báo Tiger Tết 350.000 đồng/thùng, Heineken 410.000 đồng/thùng.

Theo chủ đại lý này, vài ngày trước Tết Dương lịch, giá bia đã được điều chỉnh tăng 10.000 đồng vì nhu cầu lễ Tết tăng cao, ngoài ra, bia bà lấy từ đại lý lớn hơn cũng tăng giá nên bắt buộc phải tăng khi bán lẻ đến tay người dùng.

Khảo sát thêm nhiều đại lý bia khác trên đường Vũ Tùng, Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận)… cũng khẳng định giá bán lẻ bia đã rục rịch tăng vài ngày trở lại đây và xu hướng có thể sẽ tăng nữa, nhất là đối sản phẩm có bao bì Tết. 

Dù có giá đắt hơn từ 10.000-20.000 đồng/thùng so với bia bao bì thông thường nhưng bia Tết vẫn được chuộng vì bắt mắt, phù hợp dùng những ngày đầu năm và biếu tặng.

Chị Liên, chủ một đại lý bia trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) cho hay thời điểm này, những người kinh doanh bia phải cập nhật giá từng ngày bởi đang vào mùa Tết, năm nào cũng vậy. Dự đoán giá bia tăng nên chị đã nhập trước 1.000 thùng và để bán dần đến Tết. "Đúng như tôi dự đoán, mấy hôm sau, chỗ tôi lấy bia thông báo tăng giá tiếp nhưng còn giới hạn số lượng mua", chị Liên nói.

Đáng chú ý, trong khi các đại lý rục rịch tăng giá bia thì các hệ thống siêu thị vẫn ổn định, thậm chí lại rẻ hơn từ vài nghìn đến 20.000 đồng/thùng. 

Tại Co.opmart Rạch Miễu (quận Phú Nhuận) ngày 5/1, bia Saigon Export 241.000 đồng/thùng, Saigon Chill 344.000 đồng/thùng, Heineken Silver 410.000 đồng/thùng.

Tại Aeon Mall, Heineken 407.000 đồng/thùng, Tiger 350.000 đồng/thùng,  Tiger Crystal 379.000/thùng, Sapporo 390.000/thùng, Budweiser 429.000 đồng/thùng, Heineken Silver Sleek 425.000 đồng/thùng.

Hệ thống Big C đang đưa ra mức giá hấp dẫn nhất cho các sản phẩm bia, sản phẩm bán tại đây đều là bia bao bì Tết. Cụ thể, Saigon Export chỉ 229.900 đồng/thùng, Saigon Special 286.900 đồng/thùng, Saigon Gold bản giới hạn 331.900 đồng/thùng 18 lon, Tiger Crytal 354.000 đồng/thùng, Heineken 392.000 đồng/thùng.

Dù vậy, quan sát cho thấy thị trường bia thời điểm này vẫn chưa sốt, sức mua chưa cao ngay cả ở kênh đại lý lẫn các siêu thị, cửa hàng bách hóa. Đơn cử, tại hệ thống siêu thị Aeon Mall, Co.opmart, nhân viên tiếp thị các hãng liên túc trực mời khách mua bia nhưng ghi nhận cho thấy ít khách ghé đến tìm hiểu bia Tết và chưa mua bia sớm.

Chủ đại lý bia trên đường Vũ Tùng tiết lộ tăng 10.000 đồng/thùng vì là quy luật bia Tết nhưng vẫn chưa thấy khách, nhà hàng, quán nhậu mua nhiều. "Thực tế chưa biết giá sắp tới như thế nào, nếu sốt thì mới tăng nữa nhưng bán èo uột như năm ngoái thì cuối cùng cận Tết cũng phải hạ thôi", bà nói. 

Còn nhớ, cũng thời điểm này năm ngoái, trước Tết Canh Tý, vừa qua Tết Dương lịch, các đại lý, cửa hàng bán bia đã tăng giá với mức tăng tương tự năm nay, tạo cơn sốt "giá ảo" nhưng cuối cùng vì Nghị định 100 nên thị trường bia ảm đạm. Cách Tết chỉ vài ngày, các cửa hàng đã giảm giá mạnh nhưng cuối cùng phải chịu cảnh ế ẩm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem