Sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Chồng bị thương xin xuất viện sớm về nhà lo hậu sự cho vợ

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 17/09/2022 09:19 AM (GMT+7)
Anh Nguyễn Thanh Quan (41 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) - người đàn ông thoát chết hy hữu - xin xuất viện sớm về nhà lo hậu sự cho vợ của mình đã không qua khỏi trong vụ tai nạn thương tâm này.
Bình luận 0

Sức khoẻ 6 nạn nhân bị thương giờ ra sao?

Ngày 17/9, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập tường tại nhà xưởng ở Khu công nghiệp Nhơn Hoà, đã có một người xuất viện là anh Nguyễn Thanh Quan (41 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước). 

Anh Quan xin xuất viện sớm để về nhà lo hậu sự cho vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Ái đã không qua khỏi trong vụ tai nạn này.

"5 người còn lại có người chấn thương cột sống, có người gãy chân, gãy tay, nhưng không ai nguy kịch tính mạng. Chúng tôi đã chỉ định phẫu thuật để chữa trị cho họ", lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Giám sát thi công là người đàn ông Đài Loan - Ảnh 1.

Công an đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn lao động. Ảnh: DT

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, chiều qua (16/9) cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", để điều tra vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Theo đại tá Nguyên, đơn vị nhà thầu vẫn đang ở TP.HCM chưa ra Bình Định. Trong ngày, cơ quan công an đã làm việc với người đại diện trông coi công trình để thu thập tất cả hồ sơ liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường thấy có dấu hiệu vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Giám sát thi công là người đàn ông Đài Loan - Ảnh 2.

Tường đổ sập, hiện trường ngổn ngang. Ảnh: DT

Giám sát thi công là người Đài Loan

Theo báo cáo của UBND thị xã An Nhơn, Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài (Cộng hòa Seychelles), có vốn điều lệ 46,5 tỷ đồng (tương đương 2 triệu USD).

Công ty này chuyên ngành chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản và buôn bán thực phẩm.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Tsai Chia-Lin, Tổng giám đốc, là người Đài Loan (Trung Quốc). Có một giám sát công trình đang tạm trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bình Định, TX.An Nhơn là ông Chen Chung Yi.

Sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Giám sát thi công là người đàn ông Đài Loan - Ảnh 3.

Trụ bê tông tại công trình đổ gãy, trơ trọi sắt. Ảnh: DT

Tổng giám đốc công ty cử ông Chen Chung Yi (50 tuổi, người Đài Loan) đến Bình Định để giám sát thi công nhà xưởng phục vụ vận hành nhà máy thủy hải sản của công ty. Công trình này bắt đầu xây dựng từ tháng 1/2022. 

Tháng 1/2022, Công ty CP xây dựng & thương mại Vĩnh Bảo (trụ sở tại quận 7, TP.HCM) được Công ty Savvy Seafood Việt Nam thuê thi công nhà xưởng.

Sập tường làm 5 người chết ở Bình Định: Giám sát thi công là người đàn ông Đài Loan - Ảnh 4.

Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án để điều tra. Ảnh: DT

Chiều 15/9, trong quá trình thi công đã xảy ra vụ tai nạn lao động (đổ giàn giáo và sập tường), làm 5 người chết, 6 người bị thương.

Bước đầu, UBND thị xã An Nhơn thăm hỏi, động viên và trợ cấp cho gia đình mỗi người tử vong là 5 triệu đồng/người và người bị thương là 3 triệu đồng/người. Phối hợp với các đơn vị và địa phương có liên quan, đế kịp thời giải quyết vụ việc, cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem