Phú Thọ: Sạt lở nghiêm trọng “bủa vây”, người dân mất ăn mất ngủ

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 14/09/2022 08:29 AM (GMT+7)
Mưa lớn kéo dài với lưu lượng lớn đã gây xói mòn, sạt lở nghiêm trọng bờ vở sông, ngòi, cống tiêu, đê điều…, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) hoang mang lo lắng, mất ăn mất ngủ trước nguy cơ sạt lở.
Bình luận 0

Sạt lở chưa từng có trong lịch sử

Hiện người dân ở Phú Thọ vô cùng lo lắng, bất an về tình trạng sạt lở bờ, vở sông, cống tiêu, đê điều nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Mới đây, ngày 8/9, chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, một trận mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét làm nhà cửa, đất đai của người dân sống ven ngòi Lạt (xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy) bị sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở nghiêm trọng đang “bủa vây” Phú Thọ - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng tại ngòi Lạt qua xã Tu Vũ, làm hai ngôi nhà của người dân khu 2, xã Tu Vũ bị lở xuống ngòi Lạt. Ảnh: Hoan Nguyễn

Bà Nguyễn Thị Hòa (khu 2, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy) mắt đỏ hoe, giọng buồn rầu cho biết: "Đây là lần sạt lở chưa từng có trong lịch sử, làm tôi và người dân khu vực hốt hoảng, lo lắng, không ăn không ngủ được. Hai hộ dân ngay sát nhà tôi bị trôi cả đất, nhà kiên cố, tài sản, cây cối ào ào đổ xuống ngòi Lạt, trôi ra sông Đà mất tăm".

Bà Hòa cho biết thêm, hiện nay, đường bê tông chạy dọc ven ngòi Lạt bị sạt lở nghiêm trọng, các vết nứt toác trên bề mặt ngày một sâu, lan rộng rất nguy hiểm. Bà Hòa bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương cấp bách làm kè ngòi Lạt để người dân ổn định cuộc sống.

"Với hộ nghèo, già yếu như gia đình tôi, nằm sát bờ vở ngòi Lạt, nguy cơ sạt bất cứ lúc nào, mong muốn được nhà nước cắm đất để tái định cư, đảm bảo an toàn tính mạng, yên ổn cuộc sống", bà Hòa nói.

Sạt lở nghiêm trọng đang “bủa vây” Phú Thọ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang (áo xanh đứng giữa) cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên nhân dân xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy khắc phục hậu quả thiên tai, di dời về nơi an toàn. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Trần Quốc Trị (khu 2, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy) vẫn hoảng hốt khi nghĩ về trận mưa lũ lịch sử ngày 7-9/9 vừa qua. 

Theo ông Trị, nước chảy khu vực ngòi Lạt vốn hiền hòa, nặng phù sa, người dân sinh sống yên ổn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cứ có trận mưa lớn là xuất hiện tình trạng sạt nghiêm trọng, làm nhà cửa, đất đai, hoa màu, đường giao thông của người dân bị đổ xuống ngòi, xuống sông, giao thông chia cắt.

Ông Trị cũng cho biết, nguyên nhân sâu xa gây sạt lở là do hoạt động khai thác cát sỏi làm lòng sông hạ thấp, bờ sông trở nên cao hơn, dẫn đến dễ sụt, sạt lở khi có mưa lũ.

"Người dân mong sao chính quyền có phương án khẩn trương kè điểm sạt lở nguy hiểm và dừng hoạt động khai thác cát sỏi để sông bồi lắng phù sa, cát sỏi nguyên thủy, không gây biến đổi mực nước, độ sâu của sông. Có như vậy, tình trạng sạt lở mới được khắc phục triệt để", ông Trị nói.

Là 1 trong số 14 gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở bờ ngòi Lạt, ông Nguyễn Đình Trung (khu 2, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy) cho hay: "Chúng tôi như 'ngồi trên lửa', chỉ trong nháy mắt hai ngôi nhà và hàng trăm mét đất thổ cư của người dân trong khu đã bị nước cuốn trôi. Cứ tiếp diễn sạt lở thế này, chúng tôi sẽ không biết sinh sống ra sao!".

Sạt lở nghiêm trọng đang “bủa vây” Phú Thọ - Ảnh 3.

Đoạn đường bê tông người dân sống ven ngòi Lạt đã bị sạt lở nghiêm trọng, có đoạn ăn sâu vào tường nhà của người dân. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Phan Sỹ Lập, Trưởng khu 2, xã Tu Vũ cho biết, cả tuyến đường bê bông liên xóm chạy dọc từ đầu cửa sông Đà lên có chiều dài khoảng 2km với hơn 100 hộ sống ven ngòi Lạt. Tuy nhiên, sạt lở nghiêm trọng nhất là ở khu 2, thậm chí có đoạn đã bị sạt lở vào tường nhà của hộ dân.

Tìm giải pháp lâu dài trong phòng chống sạt lở

Ông Khuất Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tu Vũ cho biết, hiện nay tình hình sạt lở ở khu 2 rất nghiêm trọng. Đã có 2 ngôi nhà của 2 hộ bị sạt xuống ngòi và phải di dời đến nơi an toàn. Đường bê tông của khu, đoạn từ cầu ngòi Lạt ra sông Đà bị sạt lở khoảng 600m, ảnh hưởng đến cuộc sống của 50 hộ dân trong khu vực.

Không riêng gì ở khu 2, tình trạng sạt lở nghiêm trọng còn diễn ra tại cống ngòi Tre (thuộc khu 6, xã Tu Vũ). Điểm sạt lở nằm trên tuyến đường liên tỉnh 317A từ Thanh Thủy đi Hòa Bình.

Ông Đinh Thế Anh, Trưởng khu 6, xã Tu Vũ cho biết, hiện đoạn nối cống ngòi Tre bị sập, đổ hoàn toàn, phía dưới đã tạo thành hàm ếch, ăn vào tuyến đường 317A. Hiện tại điểm sạt lở này đã chăng dây, cắm biển báo không cho người và các phương tiện qua lại.

Sạt lở nghiêm trọng đang “bủa vây” Phú Thọ - Ảnh 4.

Cống tiêu Ngòi Tre, đoạn tỉnh lộ 317A bị sạt lở ăn sâu vào lòng đường. Chiều dài khoảng 50m, toàn bộ phần tôn hộ lan và các trụ bị đổ gãy, đồng thời ăn sâu vào phía chân đường. Ảnh: Hoan Nguyễn

Ông Nguyễn Trọng Luyện, Trưởng phòng NNPTNT huyện Thanh Thủy cho biết, trước tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng trên địa bàn, huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý khẩn cấp, trước mắt là di dời các hộ sống ven ngòi Lạt đến nơi an toàn, đảm bảo nơi ăn, chốn ở. 

Về lâu dài, huyện đã chỉ đạo các xã bố trí quỹ đất tái định cư để các hộ mất đất, mất nhà do sạt lở sớm chuyển vào ở ổn định.

Ngày 12/9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã đi kiểm tra thực tế, chỉ đạo biện pháp xử lý khẩn cấp tại điểm sạt lở huyện Thanh Thủy và huyện Thanh Sơn.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu Sở NNPTNT phối hợp với các địa phương, cơ quan chuyên môn khảo sát, triển khai kè khẩn cấp để bảo vệ đất đai, tài sản cũng như tính mạng của người dân; trong quá trình thi công phải đảm bảo kỹ thuật, chất lượng công trình.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu huyện Thanh Thủy và Thanh Sơn tiếp tục triển khai các phương án như cảnh báo và khoanh vùng khu vực sạt lở nguy hiểm; phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra, canh gác, nắm tình hình diễn biến sạt lở, báo cáo kịp thời các sự cố; động viên nhân dân khắc phục khó khăn; huy động lực lượng hỗ trợ người dân ở các vị trí nguy hiểm kịp thời di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn.

Sạt lở nghiêm trọng đang “bủa vây” Phú Thọ - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đồng ý với các phương án đề xuất khắc phục hậu quả thiên tai của ngành giao thông và các địa phương với kinh phí khắc phục dự kiến khoảng 40 tỉ đồng. Ảnh: Hoan Nguyễn

Tại điểm sạt lở bờ sông ở xã Đồng Trung (huyện Thanh Thủy), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở TNMT phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, làm rõ nguyên nhân sạt lở. 

Đồng thời yêu cầu 3 doanh nghiệp được cấp phép tạm dừng khai thác cát sỏi trên sông Đà. Huyện Thanh Thủy và các cơ quan chuyên môn, lực lượng công an tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đề xuất các phương án siết chặt quản lý việc khai thác cát sỏi trên sông.

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 3, 13 tuyến đường tỉnh tại các địa phương đều có vị trí bị sạt lở, nền và mặt đường bị hư hỏng nặng. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đồng ý với các phương án đề xuất khắc phục của ngành giao thông và các địa phương với kinh phí khắc phục dự kiến khoảng 40 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu trước mắt ngành giao thông và các địa phương tập trung nhanh chóng khắc phục thông tuyến đảm bảo việc đi lại của người dân. Đối với các vị trí hư hỏng nặng, tổ chức phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem