Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải sơ tán, đi ở nhờ

Vũ Thượng Thứ hai, ngày 26/09/2022 06:10 AM (GMT+7)
Từ tháng 10/2020, khu vực sạt lở tại núi Vườn Già thuộc thôn Đông (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) khiến khoảng 21 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong đêm. Trong đó, 7 hộ dân phải ở nhờ nhà người thân, tại hội trường thôn Đông…đến nay vẫn chưa được chuyển về nhà.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Hoàng Văn Hoan-Phó Chủ tịch UBND xã Trường Yên thông tin: Tháng 10/2020, mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 7 đã gây ra tình trạng sạt lở đá tại núi Vườn Già (thôn Đông). Ngọn núi đã bị hổng chân đá, dịch ra khỏi vị trí và nằm trên thế trượt xuống chân núi, nguy hiểm cho các hộ dân sống quanh chân núi Vườn Già".

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 1.

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ. Ảnh: V T

"Trước tình hình đó, chúng tôi đã xin ý kiến và di dời khẩn cấp trong đêm đối với 21 hộ dân đến vùng an toàn. Đầu năm 2021, sau khi khảo sát an toàn, chúng tôi đồng ý cho khoảng 14 hộ được trở về tại nhà cũ ở khu vực núi Vườn Già.

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 2.

Xã Trường Yên đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Ảnh: V T

Tuy nhiên, còn 7 hộ dân nhà gần chân núi Vườn Già rất nguy hiểm nên phải đi ở nhờ nhà người thân, tại hội trường thôn…kể từ đó đến nay", ông Hoan cho biết thêm.

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 3.

Những khối đá lớn tại khu vực núi Vườn Già "treo" lơ lửng. Ảnh: V H

Cũng theo ông Hoàng Văn Hoan, trong thời gian chờ xử lý khu vực núi Vườn Già, chúng tôi cũng thường xuyên cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên đối với các gia đình phải di dời đi nơi khác. Từ tháng 10/2020, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà.

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 4.

Chính quyền xã Trường Yên (huyện Hoa Lư) đặt biển báo đảm bảo người dân qua khu vực núi Vườn Già. Ảnh: V H

Hiện nay, khu vực sạt lở tại gần núi Vườn Già (thôn Đông, xã Trường Yên) chính quyền địa phương đã tiến hành cho rào chắn và đặt biển cảnh báo để người dân không qua lại khu vực này.

Bà Lê Thị Thoa (thôn Đông, xã Trường Yên) một trong 7 hộ dân di dời tâm sự: "Đã 2 năm nay, gia đình tôi có 5 người đang ở nhờ nhà văn hóa thôn Đông với diện tích khoảng 15 m2 rất chật hẹp. Con gái tôi đã lớn, các cháu cũng cần không gian riêng nhưng chờ mãi vẫn không thấy cơ quan chức năng giải quyết".

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 5.

Hộ bà Lê Thị Thoa có 5 người đang ở nhờ nhà văn hóa thôn Đông, xã Trường Yên. Ảnh: V T

"Việc phải đi ở nhờ trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng như việc học hành của các cháu nhỏ. Ngoài ra, nhiều ngày nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mưa lớn nước lại ngập cả vào nhà rất vất vả. Và tôi nghe thông báo chuẩn bị có cơn bão lớn đổ bộ mà tôi thấy lo lắng vô cùng", bà Thoa than phiền.

Sạt lở núi Vườn Già, nhiều hộ dân ở Ninh Bình phải đi ở nhờ - Ảnh 6.

Khu vực núi Vườn Già bị sạt lở, nứt toác...cần sớm khắc phục. Ảnh: V H

Được biết, ngày 30/3/2022, HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xử lý khắc phục nguy cơ sạt, lở đá đe dọa đến tính mạng con người tại khu vực núi Vườn Già.

Trong đó, quy mô đầu tư sau điều chỉnh là đào hồ với diện tích khoảng 15.900 m2, kè hồ, xây mới tuyến đường quanh hồ, các công trình trên tuyến đường quanh hồ…Tiến độ thực hiện dự án, từ năm 2021-2022 là hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; năm 2022-2023, thực hiện giải phóng mặt bằng, thi công các hạng mục và hoàn thiện dự án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem