Sau bác sĩ Vũ Hán, hàng loạt người nổi tiếng và giàu có qua đời vì Covid-19

Chủ nhật, ngày 10/05/2020 09:55 AM (GMT+7)
Tính tới 6 giờ sáng 10/5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 279.511 ca tử vong do Covid-19, trong đó có cả một số người nổi tiếng và giàu có.
Bình luận 0

img

Nam diễn viên BJ Hogg đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona ở tuổi 65. Một trong những vai trò đáng chú ý nhất của ông Hogg là sê-ri Trò chơi vương quyền của HBO với vai diễn Sir Addam Mabrand.

img

Troy Sneed, một ca sĩ được đề cử Grammy, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona ở tuổi 52 vào ngày 27/4. Sneed đã phát hành bảy album từ năm 1999 đến 2012.

img

Jonathan Adewumi, đồng sở hữu chuỗi nhà hàng nổi tiếng Afro-Caribbean ở Brooklyn có tên Amarachi, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến viru corona ở tuổi 57. Adewumi được mệnh danh là "một trong những người ủng hộ trung thành nhất cho văn hóa và ẩm thực châu Phi".

img

Fredrick Thomas, một rapper đình đám với khối tài sản triệu đô, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến coronavirus ở tuổi 35. Đây là một rapper đáng chú ý ở New York trong hơn một thập kỷ qua, anh được người hâm mộ gọi là Fred the Godson.

img

Matthew Seligman, một luật sư và nhạc sĩ nổi tiếng, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến corona ở tuổi 64. Ông nổi tiếng với việc chơi guitar trực tiếp với huyền thoại nhạc rock David Bowie vào năm 1985.

img

Luis Sepúlveda, một tác giả nổi tiếng người Chile, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona ở tuổi 70.

img

Ahmed Ismail Hussein, một nhạc sĩ huyền thoại người Somalia, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến corona ở tuổi 91.

img

Allen Garfield, một diễn viên gạo cội của điện ảnh Mỹ, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona vào ngày 7/4 vừa qua.

img

Ca sĩ, nhạc sĩ nhạc đồng quê người Mỹ John Prine đã chết vì các biến chứng liên quan đến coronavirus, gia đình anh đã xác nhận vào ngày 7/4. Theo Rolling Stone, huyền thoại của đất nước đã chết tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt của Columbia.

img

Mahmoud Jibril, cựu Thủ tướng Libya và người đứng đầu Liên minh Lực lượng Quốc gia, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona vào ngày 5/4.

img

Patricia Bosworth, một nữ diễn viên Hollywood, người viết tiểu sử bán chạy nhất về Marlon Brando, Jane Fonda và Montgomery Clift, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona vào ngày 3/4.

img

Sergio Rossi, một chuyên gia đóng giày nữ cao cấp, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona vào ngày 2/4. Rihanna, Paris Hilton, Ariana Grande và Taylor Swift là một trong số những người ngưỡng mộ Sergio. Công ty của ông đã quyên góp 100.000 USD để chống Covid-19.

img

Adam Schlesinger, một nhạc sĩ và nhạc sĩ được đề cử giải Grammy, Tony, Oscar, và Emmy, đã chết vì virus corona vào ngày 1/4.

img

Jesus Roman Melendez, một đầu bếp danh tiếng ở New York, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona vào ngày 1/4. Melendez được biết đến như là "xương sống" của Jean Georges, một nhà hàng cao cấp của Pháp với hai ngôi sao Michelin.

img

Pape Diouf, cựu chủ tịch Olympique de Marseille, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến virus corona ở tuổi 68. Câu lạc bộ bóng đá Pháp đã xác nhận cái chết của ông trong một tuyên bố trên Twitter. Diouf là chủ tịch da đen đầu tiên của một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

img

Maria Mercader, một nhà sản xuất điều hành cấp cao tại CBS News, đã chết vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến coronavirus ở tuổi 54 vào ngày 29/3.

img

Li Wenliang, một bác sĩ Trung Quốc cố gắng cảnh báo giới y học về virus corona chủng mới khi điều trị cho bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc, đã chết vì virus vào ngày 7/2.

Huy Nguyễn (Theo BI) (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem