Sau kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị xóa tư cách?

PVCT Thứ sáu, ngày 19/05/2023 13:29 PM (GMT+7)
3 ngày sau khi bị Ban Chấp hành Trung ương khai trừ Đảng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Bình luận 0

Cùng bị khởi tố với ông Nguyễn Văn Vịnh còn có ông Doãn Văn Hưởng, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; ông Ngô Đức Hoàng, Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính Cục Địa chất Việt Nam, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tất cả cùng bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Khoản 3, Điều 281, Bộ Luật Hình sự năm 1999.

Về trường hợp ông Nguyễn Văn Vịnh và Doãn Văn Hưởng, trước khi bị khởi tố, 2 ông này đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Ông Vịnh bị Trung ương khai trừ Đảng ngày 15/5, còn ông Hưởng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng vào ngày 8/5.

Sau kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị xóa tư cách?
 - Ảnh 1.

Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh (phải) và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng đã bị khởi tố. Ảnh Báo Lào Cai

Trao đổi với Dân Việt, một nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, theo Quy định số 22 –QĐ/TW năm 2021, của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nêu rõ nguyên tắc: Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Trường hợp ông Nguyễn Văn Vịnh, thời gian còn công tác ngoài giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, ông còn là Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021. Như vậy ông Vịnh sẽ bị xem xét kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội là cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Còn đối với ông Doãn Văn Hưởng cũng sẽ bị xem xét xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật Chủ tịch hoặc nguyên Chủ tịch UBND tỉnh là Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó đã có những trường hợp sau khi bị kỷ luật khai trừ Đảng đã bị xóa tư cách, như ông Nguyễn Ngọc Hai bị xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Lương Văn Hải bị xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem