Sau kỷ luật Đảng, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và Lê Tiến Phương sẽ bị xóa tư cách?

PVCT Thứ tư, ngày 27/04/2022 09:35 AM (GMT+7)
Sau khi bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng, hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận là Nguyễn Ngọc Hai và Lê Tiến Phương sẽ phải đối diện với kỷ luật hành chính để đảm bảo đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Như Dân Việt thông tin, tại phiên họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngày 26/4, xem xét thi hành tổ chức Đảng và các đảng viên vi phạm, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Phương, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Sau kỷ luật Đảng, nguyên Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và Lê Tiến Phương sẽ bị xóa tư cách? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh Đ.X

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận các nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Thuận các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 – 2021 và các đảng viên vi phạm khác.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã xử lý kỷ luật Đảng.

Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Quy định số 22 –QĐ/TW năm 2021, của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nêu rõ nguyên tắc:

Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Như vậy, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Hai và Lê Tiến Phương sau khi bị thi hành kỷ luật Đảng sẽ bị xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính. TS Nguyễn Tiến Dĩnh cho biết, theo quy định thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Thủ tướng Chính phủ.

Đối với cán bộ đã nghỉ hưu bị kỷ luật Đảng bằng hình thức khai trừ hoặc cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng thì mức kỷ luật hành chính tương đương là xóa tư cách.

Trước đó có trường hợp ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế (hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam) bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng, sau đó Thủ tướng Chính phủ có quyết định kỷ luật ông này bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp khác là cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian công tác, ông Hiến đã bị Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Thời gian sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã thi hành kỷ luật hành chính với ông Hiến bằng thức thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trở lại với vụ vi phạm ở Bình Thuận, trong số những đảng viên bị Ban Bí thư kỷ luật, có 3 trường hợp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Đó là ông Nguyễn Ngọc Hai, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; ông Lương Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem