Sau lệnh tạm dừng xuất khẩu gạo: Giá lúa giảm khoảng 200 đồng/kg

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 26/03/2020 17:20 PM (GMT+7)
Sau thời gian tăng giá, thị trường lúa gạo ở ĐBSCL bắt đầu sụt giảm từ 100 -200 đồng/kg.
Bình luận 0

Sáng nay (26/3), người dân ở xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết, giá lúa đã giảm khoảng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, giống lúa hạt tròn từ 5.450 đồng/kg giảm còn 5.200 đồng/kg, còn giống lúa thơm vẫn ở mức 6.000 đồng/kg nhưng cũng đang có dấu hiệu giảm.

img

Người dân vùng ĐBSCL thu hoạch lúa đông xuân 

Theo người dân, mặc dù giá giảm nhưng chỉ giảm ở mức nhẹ, vẫn có lời. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, một số thương lái ở địa phương này cho rằng "do cửa khẩu đóng, không xuất đi được".

Một số nơi khác của tỉnh Trà Vinh, giá lúa cũng giảm tương tự. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lúa đã được thu hoạch xong. 

Một số doanh nghiệp cung ứng gạo cho hay, giá gạo hiện cũng đã giảm. Tại tỉnh Tiền Giang, giá gạo thành phẩm giống OM 4900 từ 12.000-12.500 đồng/kg giảm xuống còn 11.800-12.300 đồng/kg (tùy chất lượng), gạo Đài Thơm 8 từ 11.200-11.500 đồng/kg giảm xuống còn 11.000-11.300 đồng/kg.

Còn tại TP.Cần Thơ, một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gạo cho biết, giá gạo đã giảm nhẹ (khoảng 100 đồng/kg).

Cũng trong sáng cùng ngày, tại cuộc họp với các sở, ngành do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Nguyễn Minh Toại - Giám đốc Sở Công Thương thành phố cho biết, vụ đông xuân đã thu hoạch xong trên diện tích 80.000 ha, năng suất lúa đạt khá cao 7,22 tấn/ha, cao nhất trong 4 năm qua. Tuy nhiên, hiện thành phố còn tồn kho hơn 67.000 tấn lúa, 187.000 tấn gạo.

Theo ông Toại, hiện các doanh nghiệp đang mua vào nhưng từ 2 ngày nay, giá lúa chững lại. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp ngưng mua chờ phản ứng của Chính phủ và Bộ Công Thương về xuất khẩu gạo.

"Tình hình này giá lúa có thể sẽ giảm sút. Cần Thơ có 4 doanh nghiệp báo cáo đang chuyển hàng ra kho ở TP.HCM" - ông Toại nói.

Sáng nay (26/3), tại cuộc họp với các sở, ngành do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, ông Trần Quốc Hà - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Cần Thơ thông tin: "Nếu không giải quyết được vấn đề tạm ngưng xuất khẩu gạo thì 7.700 tỉ đồng cho vay xuất khẩu gạo của các ngân hàng trên địa bàn TP.Cần Thơ như ngàn cân treo sợi tóc, tức nguy cơ nợ xấu sẽ phát sinh thêm nữa".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem