Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, trạm bê tông không phép ở Thanh Hóa đã được tháo dỡ

Hữu Dụng Thứ ba, ngày 14/03/2023 14:33 PM (GMT+7)
Trạm bê tông không phép của ông Lương Xuân Vui tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá ngang nhiên hoạt động hơn 2 năm qua đã tháo dỡ và di dời sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá xác nhận, hộ gia đình ông Lương Xuân Vui ở thôn Đình Bảng đã tự tháo dỡ và di dời trạm trộn bê tông không đúng quy định đi nơi khác.

Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, huyện Hoằng Hoá đã xử lý dứt điểm và di dời trạm bê tông không phép - Ảnh 1.

Sau phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, huyện Hoằng Hoá đã xử lý dứt điểm và di dời trạm bê tông không phép ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Trước đó Báo điện tử Dân Việt đã có bài "Hoằng Hóa cần xử lý dứt điểm, cho dừng ngay hoạt động của trạm bê tông không phép" và bài "Tối hậu thư" cho trạm trộn bê tông quy mô lớn không phép hoạt động 2 năm qua tại xã NTM kiểu mẫu. 

Đây là trạm bê tông không phép quy mô tồn tại khá lâu, ảnh hưởng bụi, gây ồn cho người dân và dù đã 5 lần bị lập biên bản nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt ngày 14/3/2023 tại hiện trường, trạm trộn bê tông không phép của ông Lương Xuân Vui ở thôn Đình Bảng, xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đã tháo dỡ và được di dời.

Báo điện tử Dân Việt rất hoan nghênh tinh thần, động thái xử lý quyết liệt, dứt điểm của chính quyền sở tại trong việc xử lý trạm trộn bê tông không phép trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem