Sau tiếng nổ lớn, 4 căn nhà cháy rụi

Văn Long Thứ tư, ngày 23/12/2020 18:08 PM (GMT+7)
Vụ cháy bắt nguồn từ một nhà dân sau đó lan sang 3 căn nhà khác khiến 28 nhân khẩu không có nhà để ở.
Bình luận 0

Chiều 23/12, đại diện Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lâm Đồng, đóng tại TP.Bảo Lộc) cho biết, đơn vị đã cùng người dân dập tắt đám cháy khiến 4 căn nhà bị thiêu rụi.

Sau tiếng nổ lớn, cháy liên tiếp 4 căn nhà - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp chữa cháy.

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực chợ cũ, thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) bất ngờ xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Đám cháy đầu tiên bắt đầu từ căn nhà số 54 của ông Trần Ngọc Hòa sau một tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan qua các số nhà 52, 50, 56.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã sử dụng phương tiện tại chỗ tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do 4 căn nhà này nhiều gỗ và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. 

Sau tiếng nổ lớn, cháy liên tiếp 4 căn nhà - Ảnh 2.

Từ một căn nhà, đám cháy nhanh chóng lan sang 3 căn nhà khác.

Nhận được tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực 3 đã nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Sau hơn 1 giờ nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ cháy là do bị chập điện. 

Sau tiếng nổ lớn, cháy liên tiếp 4 căn nhà - Ảnh 3.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Hiện, vụ cháy khiến cho 28 nhân khẩu đang sinh sống và buôn bán trong 4 căn nhà không có nơi để ở. 

Chính quyền huyện Di Linh đang thống kê thiệt hại, tìm phương án hỗ trợ những hộ gia đình này. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem