Sẽ có quy định mới với thương nhân nước ngoài

Thứ bảy, ngày 08/09/2012 08:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.9, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy định về hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
Bình luận 0
img

Theo báo cáo, nhiều mặt hàng nông sản của nước ta như vải thiều, thanh long, dưa hấu, dứa, gạo... đã bị thương lái nước ngoài mua gom, sau đó rớt giá thê thảm còn 30%-70%. Điển hình là từ cuối 2011 đến đầu năm 2012, thương lái nước ngoài mua gom khoai lang tại huyện Bình Minh, Vĩnh Long, đẩy giá lên 900.000 đồng/tạ, sau đó ngừng mua nên chỉ còn 190.000 đồng/tạ...

Để siết chặt quản lý thương nhân nước ngoài, Bộ Công Thương đang tiến hành soạn thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 90 quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam. Dự kiến việc soạn thảo sẽ hoàn thành trong tháng 9 này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem