Sẽ vận hành thử nghiệm nhà máy điện rác Khánh Hòa với tổng vốn đầu tư 3.250 tỷ đồng trong quý 4 năm 2027

+ aA -
Công Tâm
12/08/2026 10:45 GMT +7
Dự án nhà máy điện rác Khánh Hòa có tổng vốn đầu tư 3.250 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thành phố mới KH làm chủ đầu tư dự kiến sẽ vận hành vào quý 4 năm 2027.

Ngày 12/8, thông tin từ UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa làm việc với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa (xã Suối Dầu).

Dự án đã hoàn thành phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất. Chủ đầu tư đang trình các nội dung theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn tất các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép môi trường. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện nội dung về hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện rác Khánh Hòa vào điện lưới quốc gia.

Vị trí dự kiến xây Dự án Nhà máy điện rác Khánh Hòa tại xã Suối Dầu. Ảnh: Đ.Thảo

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.250 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thành phố mới KH làm chủ đầu tư. Dự án hướng đến xử lý rác thải rắn sinh hoạt và chất thải công nghiệp thông thường bằng công nghệ đốt, phát điện hiện đại. Theo thiết kế, nhà máy có công suất xử lý 1.000 tấn rác khô (rác vào lò)/ngày đêm, tương đương 1.300 tấn rác tươi (rác qua trạm cân)/ngày đêm; xử lý 250 tấn chất thải công nghiệp thông thường/ngày đêm và phát điện với công suất 26MW.

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Công Thương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hoặc quyết định chấp thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối Nhà máy điện rác Khánh Hòa vào điện lưới quốc gia trước ngày 15/8.

Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan liên quan và nhà đầu tư rà soát toàn bộ thủ tục pháp lý của dự án. Trong đó, chuyển đổi từ hợp đồng nguyên tắc trước đây sang ký kết hợp đồng chính thức; xác định rõ phương án phân loại, thứ tự thu gom các nguồn rác thải; thống nhất cơ chế giá, phí xử lý rác và các điều kiện vận hành cụ thể. Ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để nhà máy vận hành thử nghiệm dự kiến trong quý 4 năm 2027.