Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt?

Nhật Hà Thứ sáu, ngày 13/05/2022 13:29 PM (GMT+7)
Bước sang ngày thứ 3, không khí hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thu đô 2022 dần sôi động. Nhiều khách nước ngoài và Việt Nam đã tới tham quan, trải nghiệm và mua sắm.
Bình luận 0

 Hưởng ứng sự kiện Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, tối 11/5, tại quảng trường đối diện sân vận động Mỹ Đình, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvenirs 2022). 

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Hội chợ hàng triển lãm hàng lưu niệm thủ đô năm 2022 diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 20/5. Ảnh: Nhật Hà.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, hội chợ nhằm kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn, nghệ nhân quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm lưu niệm, quà tặng thủ công mỹ nghệ, phục vụ du khách trong nước và quốc tế nhân dịp SEA Game 31. 

Hội chợ triển lãm có quy mô 100 gian hàng có thiết kế tiêu chuẩn và khu triển lãm khoảng 1.500m2. 

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 2.


Du khách nước ngoài hào hứng với các sản phẩm thủ công tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 - Ảnh 3.

Đông đảo du khách tới tham quan và mua sắm tại hội chợ. Ảnh: Nhật Hà

Sáng 13/5, theo ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều du khách nước ngoài đã đến tham quan, mua sắm tại đây.

Một nhóm du khách người Nhật cho biết, họ theo gia đình sang Việt Nam làm việc đã 7 năm và rất yêu thích các món ăn đặc sản,  các sản phẩm thủ công của người Việt.

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 4.

Du khách Nhật trải nghiệm món bánh cốm - đặc sản Hà Nội. Ảnh: Nhật Hà.

"Mỗi lần trở về Nhật Bản, tôi thường mua rất nhiều đồ handmade như khăn thổ cẩm, áo dài, các sản phẩm bằng chất liệu len, cói để làm quà tặng người thân, bạn bè của tôi ở Nhật Bản", một du khách chia sẻ.

Một nữ du khách khác, chị Akiko, đi cùng bạn mình chia sẻ, đây là năm thứ 2 chị sống ở Hà Nội. Công việc của chị là nội trợ.

Du khách nước ngoài hào hứng với các sản phẩm thủ công tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 - Ảnh 5.

Chị Akiko - du khách Nhật Bản (người đứng giữa) đang lựa chọn những chiếc muôi làm từ nguyên liệu ngà voi. Ảnh: Nhật Hà.

Qua bạn mình, chị biết tới hội chợ này. Đến đây, ngoài việc tham quan các gian hàng, chị còn muốn mua sắm một số đồ lưu niệm cho bản thân. Chị thích các sản phẩm như vòng đeo tay, hạt đeo cổ, bông tai từ chất liệu sừng trâu và các sản phẩm dùng cho phòng bếp như muôi thìa, bát, đĩa.

Du khách nước ngoài hào hứng với các sản phẩm thủ công tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 - Ảnh 6.

Các du khách lựa chọn sản phẩm yêu thích tại gian hàng mỹ nghệ. Ảnh: Nhật Hà.

Chị chia sẻ thêm, những sản phẩm chị yêu thích tại hội chợ vừa có mẫu mã đẹp, mà giá thành lại phải chăng, nên chị chọn nhiều để dành tặng cho mình và bạn bè.

Còn nữ kỹ thuật viên người Myanmar cho hay, chị cùng các phóng viên và kỹ thuật viên tới Việt Nam công tác và cổ vũ đội nhà ở SEA Games 31 tại Việt Nam.

Du khách nước ngoài hào hứng với các sản phẩm thủ công tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 - Ảnh 7.

Nữ kỹ thuật viên người Myanmar xinh tươi bên chiếc quạt giấy - một sản phẩm thủ công của Việt Nam. Ảnh: Nhật Hà.

"Ngoài lúc làm việc, chúng tôi còn dành thời gian để trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Tới hội chợ, những sản phẩm thủ công như nón lá, sản phẩm mây tre đan, hay đồ thêu móc thu hút tôi. Tôi nghĩ những nghệ nhân Việt Nam rất khéo léo, tỉ mỉ và cẩn thận nên mới làm ra được các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy", nữ kỹ thuật viên cho biết.

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 8.

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 9.

Du khách tạo dáng chụp ảnh check-in tại hội chợ. Ảnh: Nhật Hà.

Ngoài tham quan, mua sắm, nhiều du khách còn tới đây để check-in, chụp ảnh bên các sản phẩm thủ công độc đáo của Việt Nam. 

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 10.

Chị Mẩy Nhàn (Sapa) trong trang phục dân tộc Dao đang giới thiệu những chiếc ví thổ cẩm với khách hàng. Ảnh: Nhật Hà.

Chia sẻ với PV, Chị Mẩy Nhàn ở Tả Phìn Sapa cho biết, chị tham gia hội chợ với mong muốn giới thiệu đến du khách tham quan về các sản phẩm thổ cẩm của người Dao đỏ. Các mặt hàng bán chạy ở gian hàng của chị là ví và túi xách thổ cẩm.

Trước thềm SEA Games 31: Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022 có gì đặc biệt? - Ảnh 11.

Chị Lê Thị Thuý Giang hào hứng giới thiệu sản phẩm cốm Mễ Trì tới du khách. Ảnh: Nhật Hà.

Còn Chị Lê Thị Thúy Giang, chủ một cơ sở sản xuất cốm tại Hà Nội, cho biết, gia đình chị được chính quyền địa phường mời tham gia Hội chợ Triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 để giới thiệu, quảng bá làng nghề cốm Mễ Trì của địa phương và cơ sở sản xuất của gia đình.

"Cốm nhà tôi cam kết không có phẩm màu, cốm mộc 100%. Cốm mang đến hội chợ như xôi cốm, chả cốm, bánh cốm và các loại sản phẩm về cốm đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là cốm tươi đang vào vụ nên rất nhiều", chị Giang chia sẻ.

Hội chợ diễn ra đến ngày 20/5 tại quảng trường đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình (đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem