“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes thành hình: Mọi ngả đường đều dẫn về khu Đông Hà Nội

PV Thứ năm, ngày 09/03/2023 10:42 AM (GMT+7)
Tiến độ thi công thần tốc đã giúp “siêu quần thể đô thị biển” 1.200 ha của Vinhomes ở phía Đông Hà Nội duy trì được sức nóng trong thời gian qua. Đây cũng là nhân tố được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản ngay trong năm 2023.
Bình luận 0

Kỳ tích thi công, khu Đông "lột xác"

Trước Tết Nguyên đán, vợ chồng anh Ngọc Lâm (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã hoàn tất các thủ tục nhận bàn giao một căn liền kề tại phân khu Chà Là, trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị thi công nội thất được anh ký hợp đồng đã vào việc, giúp chủ nhà sớm đưa công trình vào sử dụng cho "mục tiêu kép": vừa để ở, vừa cho thuê.

"Khi đặt cọc vào giữa năm ngoái, tôi cũng không nghĩ là cuối năm đã có thể nhận bàn giao nhà, dù chủ đầu tư đã cam kết. Tiến độ thi công ở đây có thể gói gọn trong 2 chữ ‘thần tốc’, nhờ đó những khách hàng như tôi có thể thực hiện được mọi kế hoạch chuyển cư và kinh doanh theo đúng dự kiến", anh Lâm cho biết.

Từ cuối năm ngoái, Chà Là đã là phân khu đầu tiên của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hoàn thành việc bàn giao 100% số căn tới tay khách hàng. Tính gộp cả với San Hô, Hải Âu, Đảo Dừa, Sao Biển và Kinh đô Ánh Sáng, số lượng bàn giao tại đại đô thị này hiện đã lên tới con số hơn 4.000 căn. Cùng với đó, hơn 60% số căn ở cả 8 phân khu đều đã thi công lên tới tầng 5 và mái; tối thiểu cũng đã xây dựng tới tầng 3 và 4. Đặc biệt, phân khu San Hô đã hoàn thiện 99% tới mái và bàn giao 50% tổng số căn… Dự kiến, tới hết quý 2/2023, hơn 12.000 căn của đại đô thị sẽ bước vào giai đoạn hoàn tất.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes thành hình: Mọi ngả đường đều dẫn về khu Đông Hà Nội - Ảnh 1.

Toàn bộ phân khu Chà Là đều đã được hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao tới tay khách hàng

Cùng với đó, hệ thống trường liên cấp Vinschool sẽ tuyển sinh vào quý 3/2024; trung tâm thương mại Vincom Mega Mall khai trương vào tháng 9/2024 và tới tháng 12/2024, Vinmec Health Resort 6 sao dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động. Trong khi ở Vinhomes Ocean Park, Vinschool và Vincom đã vận hành từ năm 2020, mang tới chất sống tiện nghi, hiện đại tương đương các quốc gia phát triển.

"Trong bối cảnh thị trường khó khăn, tiến độ xây dựng thần tốc chính là minh chứng cho uy tín và thực lực của chủ đầu tư Vinhomes. Đáng nói là trước khi các phân khu thành hình, hàng loạt các tiện ích quy mô khủng dành cho cư dân đã được đưa vào sử dụng, đồng nghĩa là trước khi nhận nhà, khách hàng đã có cơ hội được trải nghiệm các tiện ích đẳng cấp như ở resort. Đây thực sự là "chìa khóa" tạo nên sức hút của đại đô thị bất chấp nhiều dự án đang khá trầm lắng", chị Hải Ninh, chuyên viên môi giới của một đại lý bán hàng Vinhomes nhận định.

Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park trong lòng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ văn hóa, du lịch Hà Nội ngay từ khi mở cửa, tháng 5/2022. Hàng vạn người đã tìm về "kỳ quan" này để được khám phá 6 biển tạo sóng 5,4 ha; hồ nước mặn Laguna 9,3 ha hay công viên cát Sandy Park 10.000 m2.

Đáng kinh ngạc là chỉ 5 tháng sau khi ra mắt Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, "siêu quần thể đô thị biển" lại có thêm Vịnh biển thiên đường Paradise Bay của Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, với hàng loạt điểm nhấn như hồ bơi nước mặn trong nhà Four Season quy mô 2.000 m2, hồ bơi ngoài trời Tropical Lagoon rộng 28.500 m2, đường trượt tốc độ do VinWonders thiết kế... Cùng với "thành phố biển hồ" Vinhomes Ocean Park, "thế giới nước" mang thương hiệu Vinhomes đã thực sự tạo nên diện mạo đô thị mới cho phía Đông Hà Nội.

Xu hướng "Đông tiến" sẽ ngày càng mạnh mẽ

Cú "lột xác" ngoạn mục của khu Đông đã tạo nên một làn sóng chuyển cư lớn chưa từng có tại Thủ đô. 10 năm qua, dân số đô thị tại 12 quận của Hà Nội đã tăng 19,43%. Mật độ dân số trung bình tại các quận là 10.830 người/km2, vượt gần gấp đôi so với dự báo. Thực tế này đã gây quá tải cho hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội, quản lý an ninh, trật tự công cộng, môi trường sống… Do đó, thành phố đặt mục tiêu tới năm 2030 sẽ đưa ít nhất 215.000 người dân rời nội thành. Nhưng chỉ đến khi "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes ở phía Đông ra đời, cuộc đại chuyển cư mới thực sự được "kích hoạt".

Trên thực tế, thời gian qua, hàng vạn người Thủ đô đã lựa chọn "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes làm tọa độ an cư. Đơn cử như ở giai đoạn đầu tiên của dự án là Vinhomes Ocean Park, chỉ vài tháng sau khi chính thức bàn giao, đã có hơn 10.000 căn hộ sáng đèn và giờ đã trở thành mái nhà chung của khoảng 50 nghìn người. Với tiến độ thi công thần tốc như hiện nay, tốc độ lấp đầy của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hứa hẹn sẽ tiếp tục làm nên những kỷ lục mới.

“Siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes thành hình: Mọi ngả đường đều dẫn về khu Đông Hà Nội - Ảnh 2.

Chất sống nghỉ dưỡng đẳng cấp như ở các resort biển 5 sao hút dòng dịch chuyển cư dân về "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes

Xu hướng "Đông tiến" sẽ còn được thúc đẩy mạnh mẽ hơn với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh các dự án trọng điểm đã được đưa vào sử dụng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nút giao Cổ Linh… thời điểm này, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 đã vượt tiến độ, dự kiến "về đích" vào tháng 10/2023.

Cùng với đó, 1 hợp phần của dự án đường vành đai 3,5 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có quy mô 10 làn xe hiện đã hoàn thành. Tỉnh Hưng Yên cũng đã triển khai xong việc cắm mốc giải phóng mặt bằng, đảm bảo khởi công đường vành đai 4 vào ngày 30/6 tới đây theo kế hoạch. Trong tương lai, mọi con đường sẽ đều dẫn tới "siêu quần thể đô thị biển" Vinhomes với các tiện ích, dịch vụ vượt trội. Đây sẽ là động lực để thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội phục hồi ngay trong năm 2023 và tăng tốc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem