“Siêu xe” chạy bằng năng lượng mặt trời của nam sinh lớp 11 có gì đặc biệt?

Nguyễn Đức Thứ hai, ngày 31/12/2018 00:25 AM (GMT+7)
Toàn bộ các thiết bị, nội thất bên trong ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời đều do nam sinh lớp 11  lựa chọn và lắp ráp.
Bình luận 0

Clip “siêu xe” ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời lao vun vút trên đường quốc lộ.

Chủ nhân của chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng là Ngô Việt Cường (SN 2001), nam sinh học lớp 11 trường THPT Tống Văn Trân (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên – Nam Định).

Xe ô tô chạy liên tục 8h mới hết điện

Chúng tôi gặp chủ nhân của chiếc xe ô tô tự chế vào ngày cuối tuần của tháng 12/2018. Lúc này, Cường, nam sinh lớp 11 đang loay hoay lau chùi chiếc xe ô tô màu đỏ, kiểu dáng sang trọng, trang nhã gần giống với chiếc xe "con bọ" Volkswagen huyền thoại của Đức.

Thấy chúng tôi, Cường dừng tay và nở một nụ cười tươi nói: “Sau 4 tháng em miệt mài chế tạo, lắp ráp, cuối cùng chiếc xe ô tô cũng ra đời và được mọi người khen ngợi, đón nhận. Em thấy hài lòng và rất vui khi chế tạo thành công chiếc xe ô tô này”.

Là con nhà nòi, gia đình lại gara sửa chữa ô tô, do vậy, ngay từ nhỏ em đã có niềm đam mê ô tô, đặc biệt là những chiếc xe ô tô kiểu dáng cổ điển. Năm học cấp 2, sau quá trình lên mạng tìm hiểu, Cường đã chế tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau như: máy cắt cỏ; thuyền cỡ nhỏ chạy bằng pin; cắt ghép ngôi bằng gỗ hay tháo lắp các loại ô tô điện. Đến năm học lớp 10, Cường bắt đầu nảy sinh ý tưởng chế tạo chiếc xe ô tô với kiểu dáng cổ điển do chính cậu thiết kế.

img

 Chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của nam sinh lớp 11

Sau khi được sự đồng ý và hỗ trợ của gia đình, Cường bỏ ra số tiền 40 triệu đồng cùng anh trai đi lùng sục khắp các cửa hàng xe máy, ô tô ở TP.Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình để mua lại động cơ cũ cũng như những phụ tùng cần thiết khác.

Đến giữa năm 2018, sau 4 tháng miệt mài chế tạo, lắp ráp, chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời ra đời. Xe ô tô dài 2,6m, chiều ngang 1,2m, trọng lượng 350kg, chạy với tốc độ 40km/h và chở được 2 người. Đặc biệt, xe ô tô có thể chạy được 8h liên tục mới hết điện.

Xe ô tô có thể chạy bon bon, tiến, lùi, vượt qua đường ray rất dễ dàng. Ngoài ra, Cường còn chú trọng hoàn thiện nội thất bên trong xe, từ sàn, trần, taplo đều được Cường bọc bằng da màu nâu kẻ caro trang nhã. Trong xe, Cường thiết kế hệ thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth giống những ô tô thông thường khác.

Theo Cường, chiếc xe kiểu dáng Volkswagen được thiết kế sử dụng động cơ điện, sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời, vô lăng, hệ thống lái được tận dụng từ xe ô tô cũ hỏng bỏ ra, giảm sóc lấy từ xe máy, đèn lấy từ xe cúp 81, thân vỏ của xe ô tô được làm bởi các tấm tôn gò lại.

“Bước đầu khi bắt tay vào thực hiện việc chế tạo em gặp rất nhiều khó khăn từ kinh tế đến việc lựa chọn tìm mua đồ, động cơ sao cho phù hợp. Ngoài ra, vào những ngày cuối tuần, em phải thức thâu đêm hàn khung, lắp ráp động cơ. Thêm nữa, một số bộ phận như vô lăng, khung xe em phải tháo ra lắp lại nhiều lần mới thành công”, Cường chia sẻ.

Tiếp tục chế tạo xe chạy bằng năng lượng cho người khuyết tật

Cường cho hay, trong năm 2019, em sẽ tiếp tục nghiên cứu chế tạo thêm nhiều xe ô tô điện 3 và 4 bánh dành cho người khuyết tật. Em mong muốn những chiếc xe chạy bằng năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ giúp ích được cho những người không may mắn. Ngoài ra, nếu có điều kiện Cường sẽ tiếp tục chế tạo thêm một chiếc xe ô tô khác kiểu dáng thể thao giống với chiếc xe Lamborghini.

img

 Chiếc xe sạc điện bằng tấm pin năng lượng mặt trời đặt ở phía nóc xe.

Ông Ngô Văn Ngọc, 47 tuổi (bố của Cường) kể thêm, khi thấy được niềm đam mê của Cường gia đình ông đã ủng hộ và hỗ trợ về mặt kinh tế. Đặc biệt, là thời điểm Cường bắt tay vào chế tạo ô tô đầu tiên.

“Cũng có những lúc thấy con chán nản khi gặp khó trong việc chọn đồ và lắp ráp và những lúc như vậy mẹ lại động viên Cường cố gắng. Còn tôi lại an ủi, hướng dẫn, chỉ bảo Cường thêm về mặt kỹ thuật. Sau đó, Cường lại quyết tâm hơn và chế tạo thành công chiếc xe như hiện nay”, ông Ngọc tâm sự.

Theo ông Ngọc, sau khi chế thành công chiếc ô tô đầu tiên, có rất nhiều người gọi điện hỏi thăm và động viên Cường tiếp tục theo đuổi ước mơ. Tháng 11/2018, một giám đốc công ty chuyên phân phối ở ô tô ở Đà Nẵng gọi điện ra cho gia đình ông và muốn được tài trợ cho Cường sang bên nước Đức để học thêm về chuyên ngành ô tô, tuy nhiên phía gia đình ông Ngọc chưa đồng ý vì muốn con học hết cấp 3.

img

Ngô Việt Cường (SN 2001), học sinh lớp 11 trường THPT Tống Văn Trân (xã Yên Tiến, huyện Ý Yên – Nam Định)

Cô Nguyễn Thị Lan - giáo viên bộ môn Vật Lý, Trường THPT Tống Văn Trân, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của em Cường cho biết thêm, Cường  là học sinh rất thông minh và năng động. Các kỳ thi, Cường luôn đạt thành tích cao và được nhà trường tặng giấy khen.

Việc Cường chế tạo thành công ô tô chạy bằng năng lượng nhận được rất nhiều lời khen của thầy cô và các bạn trong trường. Hiện tại, nhà trường cũng đang tạo điều kiện để cho Cường tiếp tục sáng tạo và hoàn thiện hồ sơ để em gửi đi dự thi các giải sáng tạo về công nghệ trong tỉnh Nam Định.

Ngắm “siêu xe” chạy bằng năng lượng mặt trời của nam sinh lớp 11

Chiếc xe ô tô kiểu dáng cổ điển chạy bằng năng lượng mặt trời, có thể chở được 2 người, vận tốc tối đa lên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem