Singapore “khai tử” trang web tìm… bồ

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 20:26 PM (GMT+7)
Với khẩu hiệu: “Cuộc đời ngắn lắm. Hãy ngoại tình”, trang web Ashley Madison đã bị giới chức Singapore “khai tử” ngay từ giai đoạn “thai nghén”.
Bình luận 0

Nhật báo Straits Times của Singapore dẫn lời Ban Phát triển Truyền thông nước này cho biết, trang web Ashley Madison sẽ bị cấm thành lập ở “Đảo quốc sư tử” vì nó “khuyến khích người ta ngoại tình”.

img
Hình minh họa

“Việc cho phép Ashley Madison hoạt động sẽ đi ngược lại với quan điểm của quần chúng, giá trị gia đình và chuẩn mực đạo đức xã hội. Vì thế, chúng tôi quyết định cấm Ashley Madison ở Singapore. Chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ internet để chặn truy cập trang này”, Ban Phát triển Truyền thông Singapore ra thông báo.

Động thái trên được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin rằng, Ashley Madison đã lên kế hoạch triển khai ở Singapore trong năm tới.

Ashley Madison có văn phòng chính ở Canada hiện đang có phạm vi hoạt động khá rộng gồm: Bắc Mỹ, châu Âu, Australia và mới đây đã mở rộng sang cả Nhật Bản và Hong Kong.

"Chức năng" chủ yếu của Ashley Madison là giúp những người kết hôn có thể tìm được mối quan hệ ngoài luồng mà không lo bị ràng buộc.

Thu Thảo (Tổng hợp) (Thu Thảo (Tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem