Sinh viên năm 3, năm 4 cũng được ngân hàng tuyển dụng, nhằm trẻ hoá đội ngũ

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 26/03/2021 15:38 PM (GMT+7)
Nhiều ngân hàng ra thông báo tuyển dụng nhắm tới đối tượng sinh viên mới ra trường, thậm chí sinh viên măm 3, năm 4, với số lượng hàng trăm nhân sự tại nhiều vị trí, từ chuyên viên đến quản lý. Đây là xu hướng mới của ngành ngân hàng trong năm 2021 nhằm trẻ hoá đội ngũ.
Bình luận 0

Theo chia sẻ của đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing, thông thường, các ngân hàng ồ ạt vào thời điểm giữa quý 1 và quý 2 vì đây là thời điểm một lượng lớn lao động ngành ngân hàng "nhảy việc" sau Tết. Ngoài ra, đây cũng là lúc nhiều trường đại học có đợt sinh viên thực tập, tốt nghiệp nên các nhà băng có thể tranh thủ tuyển dụng để hút nhân tài.

"Tại Đại học Tài chính - Marketing, các ngân hàng thường xuyên gửi thông báo tuyển dụng đến trường để các bạn sinh viên kết nối ứng tuyển, thông qua phản hồi, các ngân hàng đều đánh giá khá cao chất lượng đào tạo của sinh viên nhà trường", đại diện Trường Đại học Tài chính - Marketing cho hay.

Dù chấp nhận ứng viên là sinh viên năm cuối chờ bằng tốt nghiệp, nhưng tiêu chí để nhận ứng viên được Ngân hàng VietinBank siết khá chặt.

Cụ thể, ngân hàng chỉ tuyển dụng các ứng viên có bằng đại học trở lên, hệ chính quy, tập trung dài hạn tại các trường đại học (không gồm trường hợp ứng viên lấy bằng liên thông lên đại học, tại chức, hệ vừa học vừa làm, hay văn bằng 2). 

Riêng với ứng viên ứng tuyển vào các chi nhánh nhóm 1 (cấp chi nhánh cao nhất), ngân hàng này yêu cầu bắt buộc là phải tốt nghiệp những trường đại học top đầu về đào tạo ngành tài chính - ngân hàng của Việt Nam hoặc các trường đại học nước ngoài.

Vietcombank cũng dành 84 chỉ tiêu tuyển dụng trong đợt tuyển quân đầu tiên của năm nay. Đáng chú ý, trong đợt tuyển dụng này, các bạn sinh viên mới ra trường có nhiều cơ hội khi có tới 71 chỉ tiêu không yêu cầu kinh nghiệm.

Trước đó, BIDV cũng triển khai tuyển dụng tập trung tại TP.HCM với 125 chỉ tiêu. Trong đó có 110 chỉ tiêu cho vị trí chuyên viên nghiệp vụ tín dụng và 10 chỉ tiêu cho vị trí kế toán, giao dịch viên. Theo chia sẻ của đại diện BIDV, nhà băng này sẽ tiếp tục thực hiện một đợt tuyển dụng tập trung tiếp theo vào tháng 4 tới.

Ở nhóm ngân hàng TMCP, việc tuyển dụng cũng đang diễn ra khá rầm rộ. Tại VPBank, nhà băng này đang thông báo tuyển dụng 187 việc làm trên toàn quốc, từ thực tập sinh, cộng tác viên đến chuyên viên, trưởng bộ phận,… Trong đó, những vị trí được tuyển dụng nhiều nhất là chuyên viên quan hệ khách hàng, giao dịch viên, nhân viên thu hồi nợ.

Tương tự, TPBank cũng đang tuyển hơn 300 vị trí tại trụ sở và các chi nhánh trên toàn quốc. Ngoài ra, nhà băng này cũng đang tuyển 100 thực tập sinh tiềm năng tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương. Hạn tuyển dụng đến 18/4/2021.

Ngân hàng trẻ hóa đội ngũ, rầm rộ tuyển sinh viên năm 3-4 - Ảnh 3.

Nhiều ngân hàng "nới" điều kiện tuyển ứng viên là sinh viên năm cuối, chờ bằng tốt nghiệp...

VIB cũng đang tuyển dụng tới 278 vị trí quản lý khách hàng/kinh doanh, 162 vị trí dịch vụ khách hàng (giao dịch viên, kiểm soát viên, chăm sóc khách hàng,…), 100 vị trí thu hồi nợ, 28 vị trí khối công nghệ thông tin, 23 vị trí quản trị rủi ro...

Techcombank là ngân hàng trả thu nhập cho nhân viên cao nhất trong nhóm các ngân hàng năm 2020. Từ đầu năm tới nay, ngân hàng này đã và đang triển khai tuyển dụng thực tập sinh cho Khối Tư vấn tài chính và Dịch vụ khách hàng.

Đợt này, ngân hàng ưu tiên dành cho các sinh viên năm 3 hoặc năm 4 của các trường đại học trong và ngoài nước. Nếu ứng viên có hiệu quả làm việc tốt trong thời gian thực tập, hoàn toàn có cơ hội được ký hợp đồng làm việc chính thức với ngân hàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem