Chuyện chưa biết về sinh viên quốc tế giành học bổng của ĐH Bách khoa Hà Nội

Thục Anh. Ảnh Duy Thành, NVCC - ĐH Bách khoa Hà Nội Thứ sáu, ngày 18/02/2022 10:41 AM (GMT+7)
Vun Liem, sinh viên K62 – ngành Cơ điện tử, viện Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa xuất sắc giành được Học bổng Khuyến khích học tập kỳ 2020-1 với kết quả GPA 3.83/4.0 và điểm rèn luyện 84/100.
Bình luận 0
Sinh viên quốc tế đầu tiên giành học bổng của ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, đến năm 4, Vun Liem đạt điểm GPA là 3.83/4.0, trở thành du học sinh đầu tiên giành học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 Đặc biệt, chàng trai tài năng này hiện là Trưởng đoàn sinh viên Campuchia tại Đại học Bách khoa Hà Nội và có nhiều thành tích đáng tự hào ngay từ khi còn là học sinh.

Từ bỏ trường kỹ thuật số 1 Campuchia, chọn học Bách khoa Hà Nội

Vun Liem sinh ra và lớn lên ở tỉnh Banteaymeanche (Campuchia), cách thủ đô Phnom Penh hơn 400km.

Vun Liem là người duy nhất trong gia đình 4 anh chị em được đi học lên đến cấp 3 và đại học. Vì gia đình quá khó khăn nên các anh chị lớn đều phải đi làm thuê từ khi học hết cấp 2. Là em út, Vun Liem được ưu tiên và cũng là niềm tự hào to lớn của cả nhà khi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, thậm chí có thành tích học tập xuất sắc từ lớp 10 đến 12.

Năm 2015, Vun Liem đỗ vào Viện Khoa học và Công nghệ Campuchia – trường kỹ thuật tốt nhất ở Campuchia và giành được học bổng 50%. Tuy nhiên, phần học phí còn lại cũng như khoản chi tiêu sinh hoạt vẫn là một gánh nặng rất lớn đối với gia đình Vun Liem. Do vậy, chàng trai bắt đầu tìm hiểu thông tin về các học bổng toàn phần ở nước ngoài. Vun Liem apply hồ sơ xin học bổng sang Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài bài thi ngoại ngữ, Vun Liem phải hoàn thành thêm các bài thi Toán, Lý, Hoá và bài luận. Với tỉ lệ chọi 1/600, Vun Liem đã xuất sắc vượt qua rất nhiều bạn sinh viên khác để giành cơ hội nhận học bổng du học toàn phần tại Việt Nam.

Khi được cho một danh sách các trường đại học tại Việt Nam để theo học, Vun Liem khá phân vân. Một người anh đang du học tại Việt Nam đã tư vấn cho cậu chọn Đại học Bách khoa Hà Nội vì phù hợp với chuyên ngành Vun Liem đang theo học ở Campuchia và cũng phát huy được khả năng học các môn học tự nhiên, nghiên cứu khoa học ứng dụng.

Sang Việt Nam từ tháng 9/2016, Vun Liem dành một năm đầu theo học Tiếng Việt ở Trường Hữu Nghị 80 (Sơn Tây, Hà Nội). Thời điểm này, cậu gặp khó khăn bởi Tiếng Việt có quá nhiều sự khác biệt với Campuchia. Đặc biệt, những dấu huyền, sắc, hỏi, nặng khiến bất kể ai nào cũng phải lúng túng khi mới tiếp xúc.

Giữa năm 2017, Vun Liem hoàn thành chương trình học tiếng và bắt đầu đến học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Buổi học đầu tiên là một cú sốc với cậu. Dù được giáo viên đánh giá giỏi Tiếng Việt nhưng Vun Liem chỉ hiểu được 30 – 40% bài giảng.

“Học kỳ đầu, em thường xuyên ở trong trạng thái gần như không theo kịp những kiến thức thầy cô giảng. Bài tập về nhà của em luôn phải làm gấp đôi các bạn trong lớp. Bởi, ngoài việc giải bài tập, em phải thực hiện thêm việc dịch từ Tiếng Việt sang tiếng Campuchia để hiểu bài, sau đó lại phải dịch ngược lại để nộp cho thầy kiểm tra.” – Vun Liem chia sẻ.

Đặc biệt, Vun Liem có điểm số “thảm hại” đối với những môn học nhiều từ chuyên ngành trừu tượng, khó hiểu như Triết học, Pháp luật đại cương. Kết thúc học kỳ 1 năm thứ nhất, chàng trai người Campuchia không thể tin được khi nhìn kết quả tổng kết 2.14/4 – loại trung bình.

“Từ sinh viên giỏi trong trường đại học hàng đầu ở Campuchia mà sang Việt Nam lại có kết quả thấp như vậy khiến em có chút xấu hổ không dám khoe với bạn bè, bố mẹ”, Vun Liem nói.

Dấu ấn sinh viên quốc tế đầu tiên giành học bổng Khuyến khích học tập

Sinh viên quốc tế đầu tiên giành học bổng của ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Sau khi ra trường, Vun Liem sẽ trở về Campuchia để vừa làm việc, vừa chăm sóc sức khoẻ cho mẹ.

Vực lại tinh thần, kết bạn với sinh viên Việt Nam nhiều hơn, Vun Liem chăm chỉ giao tiếp, đọc thêm các sách tham khảo và xây dựng một phương pháp học mới. Nhờ đó kết thúc năm học thứ nhất, thứ hai, thứ ba điểm số dần được cải thiện tốt hơn.

“Để có được kết quả tốt, em luôn cố gắng phân bố đều các môn học khó và dễ qua các kỳ. Em thường tham khảo các anh chị đi trước để biết môn học nào khó và sắp xếp môn học ấy vào cuối tuần thay vì đầu tuần để bớt gây áp lực về tâm lý. Một yếu tố khác, em cũng phải tham khảo trước cách dạy của từng thầy cô và điều chỉnh cách học sao cho phù hợp.” – Vun Liem giới thiệu về phương pháp giúp mình làm chủ các môn học.

Sau 4 năm học, cậu rút ra kinh nghiệm, cách dạy học ở Bách khoa Hà Nội khá đặc thù, giảng viên chỉ định hướng, sinh viên tự học, tự nghiên cứu. Nếu bạn nào tập trung ngay từ đầu kỳ, vừa học, vừa ôn tập sẽ nhớ lâu hơn và có thể dễ dàng đạt điểm số cao.

Ngoài học các môn trên trường, Vun Liem cũng tham gia nhiều hoạt động hơn vừa để kết bạn, vừa lấy điểm rèn luyện cao, giúp dễ dàng giành các học bổng của trường hơn. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, đến năm 4, Vun Liem đạt điểm GPA là 3.83/4.0, trở thành du học sinh đầu tiên giành học bổng khuyến khích học tập của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong thời gian tới, Vun Liem cố gắng duy trì thành tích học tập để hoàn thành mục tiêu tốt nghiệp sớm trong tháng 2. Sau khi ra trường, Vun Liem sẽ trở về Campuchia để vừa làm việc, vừa chăm sóc sức khoẻ cho mẹ.

Bảng thành tích ấn tượng

9/2015 – Đỗ vào Trường đại học đào tạo ngành kĩ thuật tốt nhất Campuchia.

7/2016 – Giành học bổng toàn phần vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), được trao giải bởi Bộ giáo dục, thanh niên và thể thao Campuchia cho các sinh viên đã đủ điều kiện và vượt qua bài kiểm tra.

6/2017 – Đạt danh hiệu sinh viên giỏi tiếng Việt, được trao giải bởi hiệu trưởng Trường Hữu Nghị 80, Việt Nam.

2/2019 – Cán bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đoàn, được trao giải bởi Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

9/2019 – Sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện tốt, được trao giải bởi Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.

6/2021 – Nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường Đại học Bách khoa Hà Nội với kết quả GPA 3.83/4.0.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem