Sir Alex suýt bị M.U sa thải

Thứ bảy, ngày 06/04/2013 08:19 AM (GMT+7)
Dân Việt – Tất cả đều nghĩ rằng, chiếc ghế HLV của Sir Alex Ferguson tại M.U là bất di bất dịch. Nhưng thực tế, ông cũng đã có lần đối diện với nguy cơ bị lãnh đạo Quỷ đỏ sa thải.
Bình luận 0

Tên tuổi của Alex Ferguson gắn liền với CLB M.U và ngược lại, sự thành công của Quỷ đỏ nước Anh cũng gắn liền với những năm tháng huấn luyện của vị chiến lược gia đến từ Scotland. Trong gần 27 năm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford, Sir Alex đã đem về phòng truyền thống 37 danh hiệu khác nhau và rất nhiều kỷ lục đáng tự hào khác.

img
Ferguson ăn mừng danh hiệu đầu tiên cùng M.U – FA Cup 1990

Ở khía cạnh cá nhân, Alex Ferguson chính là HLV giàu thành tích nhất trong lịch sử M.U và cũng là HLV có thời gian dẫn dắt một CLB lâu nhất... Tất cả đều tin rằng, với những gì mà Alex Ferguson đã làm cho M.U, sẽ chẳng bao giờ giới lãnh đạo nghĩ đến chuyện sa thải. Có lẽ, mối lương duyên chỉ dừng lại chưng nào Ferguson cảm thấy mình quá già và không còn đủ sức tiếp tục công việc.

Tuy nhiên, thành công không bao giờ đến từ con đường bằng phẳng. Để có thành quả ngày hôm nay, Alex Ferguson cũng đã trải qua nhiều cay đắng, nhất là trong khoảng thời gian khởi đầu. 4 năm không danh hiệu (1986-1990) khiến Alex Ferguson chịu nhiều chỉ trích. Thậm chí giữa năm 1990, lãnh đạo M.U từng chuẩn bị cả quyết định sa thải vị HLV người Scotland.

“Trước chung kết FA Cup 1990 (đá lại), tôi đã triệu tập ông ấy và nói rằng, bạn cần phải thắng nếu không mọi người sẽ không còn dành sự ủng hộ cho bạn. Gần 4 năm không có danh hiệu nào khiến cho sự kiến nhẫn mất dần đi. Ferguson hiểu nguy cơ về công việc và nói rằng ông ấy sẽ làm tất cả những gì có thể”, Martin Edwards, vị Chủ tịch của M.U trong giai đoạn 1980 - 2002, tiết lộ với Sky Sports.

img
Ferguson đã mở ra một thời kỳ vàng son cho M.U

“May mắn thay, ông ấy đã làm được. M.U đánh bại Crystal Palace 1-0 và Ferguson có danh hiệu đầu tiên cùng CLB. Cơn khát danh hiệu kèo dài hơn 5 năm cuối cùng đã được giải tỏa. Cũng kể từ sau thắng lợi ấy, chúng tôi một mực tin tưởng Ferguson, tăng thêm quyền hạn cho ông ấy và cùng ông ấy xây dựng lên một đội bóng hùng mạnh”, Edwards nói thêm.

Thắng lợi tại FA Cup 1990 đã giảm tải áp lực cho Ferguson và mở ra thời kỳ vàng son nhất trong lịch sử M.U. Dưới tài thao lược của chiến lược gia người Scotland, Quỷ đỏ nước Anh lần lượt chinh phục Premier League (12), UEFA Cup (1), Champions League (2) và hàng tá danh hiệu lớn nhỏ khác, đồng thời sản sinh ra rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới.

Rạng sáng thứ 3 tới, M.U sẽ tiếp Man City trong trận derby thành Manchester. Trận đánh lớn cuối cùng của mùa giải và nếu thắng, Ferguson và các học trò của mình coi như đã cầm chắc chức vô địch Premier League. Một danh hiệu ngọt ngào nữa và rất có thể đây chưa phải là danh hiệu cuối cùng mà nhà cầm quân tuổi 71 tuổi này có được cùng M.U trên cương vị HLV. Bởi như Sir Alex nói "tôi chưa muốn nghỉ hưu".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem