Smartphone Trung Quốc lấn át tại Đông Nam Á, Samsung xưng vương tại VN

Kiến Tường Thứ sáu, ngày 16/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Các nhà sản xuất Trung Quốc đã thống trị thị trường smartphone Đông Nam Á vào quý 2/2019, chiếm 19 triệu trong tổng số 30,7 triệu smartphone bán ra.
Bình luận 0

Báo cáo từ Canalys cho biết Samsung vẫn giữ vị trí hàng đầu của mình tại Đông Nam Á, với doanh số 7,7 triệu chiếc bán ra. Bám sát theo sau là Oppo khi công ty này bán ra được 7,3 triệu chiếc. Vivo ở vị trí thứ 3 với 4,1 triệu chiếc và Xiaomi ở vị trí thứ 4 với mức 3,7 triệu chiếc. Kết thúc trong Top 5 thuộc về thương hiệu phụ của Oppo là Realme (lần đầu tiên xuất hiện) với 1,6 triệu chiếc.

img

Realme bất ngờ lọt Top 5 thương hiệu smartphone tại Đông Nam Á.

Thị trường Đông Nam Á bị chi phối bởi các smartphone từ bình dân đến tầm trung, với 75% trong số đó là các thiết bị có giá dưới 200 USD (4,64 triệu đồng), điều này khiến các nhà sản xuất như Apple bị bỏ khá xa. Đây cũng là thị trường nổi tiếng với sự thiếu trung thành đối với thương hiệu nào đó.

Nhìn vào từng thị trường riêng lẻ, Samsung vẫn là công ty dẫn đầu doanh số ở khắp mọi nơi, nhưng ở Indonesia thì ở vị trí thứ 2, còn xếp sau Oppo khá xa ở thị trường Philippines.

img

Top 3 thương hiệu smartphone một số quốc gia Đông Nam Á.

Được biết, dòng Galaxy A và M mới của Samsung đã giúp công ty Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng 5% về doanh số bán hàng. Nhà sản xuất này đã chọn Thái Lan để tổ chức buổi ra mắt toàn cầu cho dòng Galaxy A mới, cho thấy rõ tầm quan trọng của thị trường Đông Nam Á đối với công ty.

5G sẽ chưa thể “vực dậy” thị trường smartphone trong năm nay

Doanh số điện thoại thông minh toàn cầu có thể không tăng trở lại trong một năm nữa hoặc lâu hơn, vì việc triển khai...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem