Số lượng heo thịt tỉnh Đồng Nai cung cấp cho thị trường TP HCM giảm hơn 1.000 con/ngày đêm

Thứ bảy, ngày 10/07/2021 13:46 PM (GMT+7)
Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi – thú y tỉnh Đồng Nai, hiện lượng heo cung cấp cho TP HCM giảm so với trước do thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Bình luận 0

Cụ thể, trước đây lượng heo trung bình cung cấp vào thị trường TP.HCM thường từ 3.000-4.000 con/ngày đêm thì hiện nay giảm chỉ còn khoảng hơn 2.000 con heo/ngày đêm. 

Số lượng heo thịt tỉnh Đồng Nai cung cấp cho thị trường TP HCM giảm hơn 1.000 con/ngày đêm - Ảnh 1.

Heo đang được đưa lên xe để vận chuyển về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ

Theo các thương lái trên địa bàn Đồng Nai kinh doanh mặt hàng thịt heo tại 2 chợ đầu mối Hóc Môn và Tân Xuân (TP HCM), hiện các chợ này đang tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19. 

Đa số các thương lái này cũng đang thực hiện tự cách ly để phòng dịch nên tạm dừng hoạt động mua bán, cung cấp mặt hàng thịt heo vào các chợ đầu mối tại TP HCM.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh, mua bán heo hơi từ Đồng Nai vào thị trường TP HCM vẫn diễn ra bình thường. Nguyên nhân lượng heo tiêu thụ vào thị trường TP HCM giảm hơn trước là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm vì ảnh hưởng dịch Covid - 19.

Phan Anh (Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem