Thứ sáu, 19/04/2024

Số tài khoản mở mới thấp nhất trong hơn 1 năm, thị trường chứng khoán hết hấp dẫn?

12/10/2022 9:41 AM (GMT+7)

Số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, số tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 9 chỉ đạt 102.213 tài khoản, thấp nhất kể từ tháng 7/2021 đến nay...

Số tài khoản mở mới thấp nhất trong hơn 1 năm, thị trường chứng khoán hết hấp dẫn? - Ảnh 1.

Số tài khoản chứng khoán nhà đầu tư mở mới sụt giảm mạnh... Ảnh: SSI

Cụ thể, trong tháng 9 có thêm 102.144 tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước, nâng tổng số tài khoản nhóm này vượt ngưỡng 6,5 triệu. Tháng 9, nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 100 tài khoản.

Về khối ngoại, nhà đầu tư tổ chức mở thêm 32 tài khoản, nâng tổng số tài khoản lên 4.271 tài khoản. Tuy nhiên, chiều ngược lại thì nhà đầu tư cá nhân nước ngoài lại đóng 63 tài khoản. Đây là lần đầu tiên nhà đầu tư cá nhân nước ngoài đóng tài khoản giao dịch chứng khoán trong 6 năm qua. 

Trước đó, trong tháng 8, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 267 tài khoản.

Tại ngày 30/9, tổng số tài khoản giao dịch chứng khoán ở Việt Nam vượt ngưỡng 6,6 triệu, gấp gần 3 lần thời điểm cuối năm 2019.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm sâu, nhiều nhà đầu tư chịu thua lỗ nặng thì việc số tài khoản chứng khoán mở mới sụt giảm cũng là điều dễ hiểu.

Cụ thể, lũy kế từ đầu năm đến nay chỉ số VN-Index đã bị sụt giảm hơn 34%.

Theo phân tích của các chuyên gia tài chính, có nhiều khó khăn cho thị trường, sau khi thị trường trái phiếu bị siết chặt, kèm việc ngân hàng nhà nước duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ, nhiều doanh nghiệp đặc biệt là ngành bất động sản khó về dòng vốn. Tiền trở nên "đắt" hơn khi lãi suất tiết kiệm tăng lên, nên người dân có xu hướng rút ra khỏi chứng khoán. 

Trong tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài đã đảo chiều bán ròng trên khắp các thị trường châu Á, cụ thể là tại thị trường chứng khoán Đài Loan (Trung Quốc) nhà đầu tư nước ngoài bán ròng tới 5,75 tỷ USD, Hàn Quốc (1,8 tỷ USD), Ấn Độ (1,4 tỷ USD), Thái Lan (655 triệu USD), Malaysia (337 triệu USD) và Philippines (216 triệu USD).

Bên cạnh đó, thời gian qua đồng USD tăng, lãi suất tăng, dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng chảy ra khỏi các thị trường mới nổi.

Đặc biệt, thời gian gần đây thị trường cũng phản ứng mạnh trước sai phạm trong phát hành trái phiếu... song theo các chuyên gia, có thể xem đây là một cuộc đại phẫu, cắt bỏ hết chỗ bệnh. Sau giai đoạn này thị trường sẽ dần hồi phục và phát triển mạnh mẽ hơn và minh bạch hơn.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng là cơ sở để nhà đầu tư đối chiếu là biến động bán ròng của khối ngoại. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 7,2% tổng giá trị giao dịch), đã bán ròng 111 triệu USD trong tháng 9, sau khi mua ròng trong 5 tháng trước đó.

Việt Nam cũng đã chứng kiến việc bán ròng của các quỹ ETF trong ba tháng qua (tháng 7: 3,8 triệu USD; tháng 8: 2,9 triệu USD; tháng 9: 4,4 triệu USD); trong đó, giá trị bán ròng trong tháng 9 chủ yếu đến từ DCVFMVN Diamond (11,4 triệu USD).


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Quý đầu năm, kiều hối "chảy" về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Quý đầu năm, kiều hối "chảy" về TP.HCM hơn 2,8 tỷ USD

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng bật tăng trở lại sau kỳ nghỉ lễ, vượt 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (19/4) đã đảo chiều tăng trở lại do lo ngại rủi ro địa chính trị, nhà đầu tư cũng tăng nhu cầu trú ẩn với vàng.

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (19/4): Vì sao cổ phiếu "quốc dân" HPG có tiềm năng tăng giá tới 21%?

Ngành thép kỳ vọng đi vào hồi phục từ năm 2024 nhờ sự ấm dần lên của ngành bất động sản và đẩy mạnh đầu tư công. Từ đó, SHS đặt giá mục tiêu của HPG là 34.300 đồng trong vòng 12 tháng tới, tiềm năng tăng giá 21% (giá hiện tại của cổ phiếu này là 28.000 đồng).

Thị phần môi giới chiếm 9,32%, công ty của ông Nguyễn Duy Hưng báo lãi quý I tăng 53%

Thị phần môi giới chiếm 9,32%, công ty của ông Nguyễn Duy Hưng báo lãi quý I tăng 53%

SSI ước doanh thu hợp nhất đạt 2.022 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 945 tỷ đồng, tương ứng tăng 36% và 53% so với quý I/2023.

VN-Index lại giảm sâu, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm

VN-Index lại giảm sâu, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm

Phe bán tiếp tục chiếm áp đảo trên các bảng điện tử. Sự thận trọng của nhà đầu tư trong phiên đáo hạn phái sinh khiến thanh khoản sụt giảm mạnh, thị trường thiếu vắng lực đỡ khiến VN-Index kết phiên giảm gần 23 điểm, chính thức "thủng" mốc 1.200 điểm.

Lợi nhuận trước thuế quý I dự báo tăng trưởng 5% – 7,5%, cổ phiếu ngân hàng có "sóng"?

Lợi nhuận trước thuế quý I dự báo tăng trưởng 5% – 7,5%, cổ phiếu ngân hàng có "sóng"?

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành ngân hàng với điểm nhấn yếu tố cơ bản dự kiến dần cải thiện từ nửa cuối năm 2024.