"Soái ca" mạnh tay chi tiền tỷ cho chương trình khiến hàng triệu người rơi nước mắt giàu có cỡ nào

P.N Thứ ba, ngày 07/07/2020 00:38 AM (GMT+7)
Hơn ba tháng sau khi đóng góp gần 2 tỷ đồng cho công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn tiếp tục mạnh tay chi tiền tỷ cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Bình luận 0

Vừa qua, thông tin chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" phải dừng phát sóng sau 13 năm vì thiếu kinh phí nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Biết tin, Hà Anh Tuấn cùng đối tác ủng hộ số tiền 3 tỷ đồng để chương trình này tiếp tục hoạt động.

Hành động của Hà Anh Tuấn nhận được sự ủng hộ, tán dương từ dân mạng. Trên một diễn đàn giải trí, mọi người đồng lòng nhận xét Hà Anh Tuấn là ca sĩ ít nói nhất showbiz nhưng việc tổ chức show chất lượng, tấm lòng nhân hậu giàu có cỡ nào thì không phải bàn cãi.

Hà Anh Tuấn mạnh tay chi tiền tỷ cho “Như hề có cuộc chia ly”, fan tò mò về độ giàu có của “soái ca” - Ảnh 1.

Hà Anh Tuấn được hết lời khen ngợi khi ủng hộ 3 tỷ đồng cho chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Anh Tuấn mạnh tay chi tiền tỷ cho công tác xã hội. Giữa tháng 3/2020, khi Việt Nam đang căng thẳng trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp từ thiện giúp ngành y.

Giọng ca "Tháng tư là lời nói dối của em" cùng hai người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu và nhà sản xuất Minh Hoàng tài trợ 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Mỗi phòng cách ly trị giá lên đến 650 triệu đồng. Tổng giá trị ba phòng điều trị cách ly áp lực âm là 1,95 tỷ đồng.

Việc mạnh tay chi tiền tỷ cho các hoạt động thiện nguyện của Hà Anh Tuấn khiến không ít người tò mò về gia thế của anh. Theo một số nguồn tin, Hà Anh Tuấn là một công tử thứ thiệt. Gia đình anh đều làm kinh doanh. Bố Hà Anh Tuấn là Giám đốc của một công ty TNHH xây dựng, thương mại và du lịch. Đây là cơ sở kinh doanh chung của đại gia đình hai bên nội, ngoại.

Hiện tại, Hà Anh Tuấn đang làm chủ một công ty giải trí chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc đình đám.

Hiện tại, Hà Anh Tuấn đang làm chủ một công ty giải trí chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc đình đám.

Vì thế, bên cạnh công việc ca hát, Hà Anh Tuấn còn đi theo con đường kinh doanh. Được biết, năm 23 tuổi, nam ca sĩ vừa đi hát vừa làm trợ lý cho bố để phụ công việc điều hành công ty. Đến năm 2010, Hà Anh Tuấn cùng vài bạn bè thân thiết ra mắt công ty riêng. Công ty này chuyên tổ chức và sản xuất các chương trình giao lưu văn hóa – nghệ thuật chuyên nghiệp. Khi đó, anh giữ chức Phó Tổng giám đốc.

Đến nay, Hà Anh Tuấn đang đảm nhận chức danh Tổng Giám đốc một công ty giải trí đình đám. Đơn vị này chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc đình đám khi nhiều ngôi sao lớn quốc tế về Việt Nam như: Super Junior, Ronan Keating, Kelly Clarkson…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem