SỐC: Dân Mỹ từ chối cuộc sống... "bất tử"

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 13:30 PM (GMT+7)
"Trường sinh bất lão" vốn là khao khát muôn đời của con người suốt lịch sử. Thế nhưng, người Mỹ lại hoàn toàn ngược lại. Họ chẳng muốn từ bỏ tất cả để mong “bất tử” và tỏ ra vô cùng thực tế.
Bình luận 0

Khoa học công nghệ càng hiện đại, tuổi thọ của con người càng được tăng lên đáng kể. Điều đó nảy sinh một câu hỏi: Liệu con người có muốn trở thành bất tử?

Để tìm ra câu trả lời, tờ Pew Research của Mỹ đã quyết định làm một cuộc khảo sát trên diện rộng. Câu hỏi đơn giản là: Bạn có muốn sống đến 120 tuổi nếu tất cả mọi điều cần làm chỉ là vượt qua một vài cuộc điều trị y tế đơn giản?

img

Câu trả lời của người dân Mỹ đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Theo đó, 56% số người được hỏi từ chối sống đến 120 tuổi.

Một điều thú vị khác là 69% số người được hỏi cho biết, họ hy vọng sẽ có tuổi thọ trong khoảng từ 79-100 tuổi. Điều này phản ánh chính xác sự thực dụng của người Mỹ bởi đây chính là độ tuổi mà với trình độ khoa học, y học hiện đại con người hoàn toàn có thể đạt được.

Lý giải cho việc khá nhiều người Mỹ từ chối cuộc sống lâu hơn tờ Pew Research cho rằng nhiều người nghĩ một khi ai cũng sống được đến 120 tuổi đồng nghĩa với việc nguồn lương thực, thực phẩm cho tất cả mọi người là không đủ.

Thêm nữa, họ tin rằng chuyện kéo dài tuổi thọ sẽ tốn rất nhiều tiền và chỉ giới hạn trong tầng lớp giàu có trong xã hội. Nếu phải chi quá nhiều tiền trong khi cuộc sống tương lai không được đảm bảo, họ thà sống sung túc dù thọ ít còn hơn.

Mai Thủy (theo Dvice) (Mai Thủy (theo Dvice))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem