Sốc: Hơn 80 'yêu râu xanh' hầu tòa vì cưỡng hiếp tập thể 8 phụ nữ ở Nam Phi

Phương Đăng (theo AP) Thứ ba, ngày 02/08/2022 15:58 PM (GMT+7)
Hơn 80 người đàn ông vừa phải ra hầu tòa vì cáo buộc thực hiện các vụ hãm hiếp tập thể 8 phụ nữ và cướp có vũ trang ở thị trấn Krugersdorp, phía tây thành phố Johannesburg, tỉnh Gauteng, Nam Phi, theo AP.
Bình luận 0
Sốc: Hơn 80 'yêu râu xanh' hầu tòa vì cưỡng hiếp tập thể 8 phụ nữ ở Nam Phi - Ảnh 1.

Biểu tình ở Krugersdorp, Nam Phi khi phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ hơn 80 người đàn ông cưỡng hiếp 8 phụ nữ diễn ra vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022. Ảnh AP

AP cho biết, nhóm người đàn ông bị bắt tại một hầm khai thác bỏ hoang sau vụ cưỡng hiếp và cướp tài sản bên trong mỏ khai thác đã đóng cửa ở thị trấn Krugersdorp. Các nghi phạm là những thợ mỏ bất hợp pháp được gọi là zama-zamas. Hay nói cách khác, họ là những người đào vàng chui trong nhiều hầm mỏ đã đóng cửa ở Johannesburg.

Nhiều người trong số này là người nước ngoài, theo truyền thông địa phương. Các cư dân địa phương cho biết, các băng nhóm zama-zama cũng được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng tội phạm lan rộng trong khu vực.

Theo cảnh sát, vụ cưỡng hiếp tập thể xảy ra khi một nhóm quay video ca nhạc đến khu mỏ bỏ hoang để quay video. Họ đã bị những kẻ có vũ trang tấn công vào thứ Năm tuần trước, theo cảnh sát.

"Các nạn nhân gồm 22 người - 12 phụ nữ và 10 nam giới - đang mải mê quay một video ca nhạc thì họ bị một nhóm đàn ông có vũ trang trùm chăn tấn công", thanh tra cảnh sát tỉnh Gauteng, Trung tướng Elias Mawela cho hay.

“Các nghi phạm đã ra lệnh cho mọi người nằm xuống rồi hãm hiếp 8 phụ nữ và cướp đồ đạc, của cải của mọi người trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường”, ông Mawela nói thêm.

Các nạn nhân đã bị cướp tất cả các thiết bị quay phim của họ. Cảnh sát đang điều tra 32 tội danh hiếp dâm, vị thanh tra cảnh sát cho biết.

Các mẫu DNA của những phụ nữ bị hãm hiếp sẽ được sử dụng để xác định thủ phạm của vụ án, Bộ trưởng Bộ Cảnh sát Quốc gia Bheki Cele tuyên bố hôm 1/8.

Những người bị bắt dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về tội nhập cư bất hợp pháp và khai thác mỏ bất hợp pháp.

Hơn 300 người đã biểu tình bên ngoài Tòa án Sơ thẩm Krugersdorp vào thứ Hai 1/8 để bày tỏ sự phẫn nộ về vụ cưỡng hiếp tập thể.

Tin tức về vụ cưỡng hiếp và cướp của đã khiến dư luận và các tổ chức phụ nữ ở Nam Phi phẫn nộ. Nhiều khiếu nại nói rằng những vụ việc như vậy đang tràn lan xung quanh Krugersdorp.

Zandile Dabula, Tổng thư ký của Chiến dịch Dudula cho biết: “Chúng tôi sẽ yêu cầu cảnh sát phải xử lý triệt để vì người dân đã báo cáo nhiều hành vi phạm tội của zama-zamas nhưng không ai bị trừng phạt. Rõ ràng là cảnh sát đang thất bại trong việc đối phó với những loại tội phạm này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem