Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, gần đây, cô Thanakarn Singhbut, 32 tuổi phát hiện, miếng thịt lơn cô mua có mủ bên trong. Cô Thanakarn lo sợ mua phải thịt lợn bệnh và đã đăng ảnh miếng thịt có mủ lên mạng, thu hút sự chú ý của dư luận.
Vụ việc khiến các quan chức thú y địa phương phải vào cuộc điều tra. Ông Suchat Boonmak, một quan chức chăn nuôi của huyện Mae Sot ở Thái Lan khẳng định rằng ổ áp xe có mủ trong thịt lợn mà cô Thanakarn mua không phải là bằng chứng của căn bệnh nào liên quan đến lợn mà chỉ là tác dụng phụ của việc tiêm phòng.
Ông Suchat thậm chí cho biết miếng thịt có thể an toàn ăn nếu được cắt bỏ phần mủ. Tuy nhiên, Thanakarn đã nấu chín thịt lợn sau khi cắt bỏ những chỗ đầy mủ. Cuộc điều tra cũng cho thấy nguồn thịt là từ một trang trại và lò giết mổ đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn.