Sốc: Tìm thấy hơn 1.300 thi thể bên trong ngôi mộ tập thể của Đức Quốc xã

Thứ bảy, ngày 20/11/2021 12:59 PM (GMT+7)
Các chuyên gia cho biết, họ đã tìm thấy 1.362 thi thể ở St Petersburg, gần căn cứ mà một đơn vị SS của Hitler xâm lược trong Thế chiến II.
Bình luận 0
Sốc: Tìm thấy hơn 1.300 thi thể bên trong ngôi mộ tập thể của Đức Quốc xã  - Ảnh 1.

Sergei Beregovoi cho biết: "Hài cốt của 1.362 người, trong đó có 675 trẻ em, đã được tìm thấy tại đây". Ảnh: EAST2WEST NEWS

Địa điểm này được cho là trại tập trung "ác quỷ hút máu" Vyritsa, gần Gatchina, nơi giam giữ trẻ em với mục đích duy nhất là cung cấp máu cho những binh lính phát xít Đức bị thương. Trong số những hài cốt này có 675 thi thể là của trẻ em.

Người đàn ông dẫn đầu hoạt động tìm kiếm hài cốt cho biết "điều này thật kinh khủng". Có tới 50 bao tải chứa đầy hài cốt người đã được đưa khỏi địa điểm chỉ trong tuần này. Vị trí chính xác của cuộc khảo cổ là ở làng Novaya Burya, quận Lomonosovsky của vùng Leningrad.

Trưởng nhóm tìm kiếm Viktor Ionov cho biết: "Chúng tôi đang đào liên tục nhưng vẫn chưa thấy hồi kết. Các nạn nhân không mặc quần áo và không đi giày. Thông thường, kể cả khi phân hủy thì sẽ vẫn còn sót lại thứ gì đó, chẳng hạn như đế giày, tuy nhiên chúng tôi không tìm thấy gì ở đây cả".

Các nạn nhân hầu như không có vết thương, được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và không mang giày.

Các nhà điều tra tin rằng hài cốt của những đứa trẻ là từ một trại tập trung khét tiếng gần Leningrad, nay là St Petersburg, nơi những đứa trẻ được giam giữ chỉ để cung cấp máu cho các sĩ quan và binh sĩ Đức bị thương. Hầu hết người lớn bị sát hại là phụ nữ, trong đó có ít nhất ba người đang mang thai.

Tình nguyện viên tìm kiếm Sergei Beregovoi giải thích: "Tổng số xương của 1.362 người, trong đó có 675 trẻ em, đã được đào lên tại đây. Các hài cốt nằm thành đống. Thành thật mà nói, tôi vô cùng kinh hoàng".

Lính Đức Quốc xã đã đóng quân chỉ cách địa điểm 300m, ở khoảng thời gian từ năm 1941 đến năm 1943 trong cuộc vây hãm Leningrad.

Ionov nói thêm: "Điều bí ẩn nhất là cả những người lớn tuổi, cũng như các nhà sử học địa phương đều không nhớ gì về những việc đã xảy ra tại đây. Đồng thời, không có bằng chứng nào trong kho lưu trữ quân sự. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại bị giấu kín như vậy".

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem