Sóc Trăng: Hơn 300 đặc sản đồng quê, sản phẩm nông nghiệp an toàn thu hút người dân đổ về phiên chợ này

Minh Hòn - Chúc Ly Thứ ba, ngày 27/04/2021 08:32 AM (GMT+7)
Phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng năm 2021 do Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng thu hút đông du khách. Nhiều người mê mệt trước quy mô và chất lượng các đặc sản trong phiên chợ.
Bình luận 0

Hơn 300 sản phẩm nông sản, đặc sản

Phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng năm 2021 do Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức trong 3 ngày 2 đêm từ ngày 23 đến ngày 25/4/2021 tại Công viên 30 tháng 4- TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Phiên chợ quy tụ hàng trăm đặc sản của các địa phương trong tỉnh.

Phiên chợ thu hút sự quan tâm của nhiều người dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, có rất đông du khách cũng đến tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Qua đây mở ra cơ hội kết nối các loại nông sản của nông dân đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 2.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 3.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 4.

Phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng năm 2021 do Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng thu hút đông du khách. Ảnh: MH.

Lần đầu tiên được tổ chức, phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng thu hút sự tham gia của các hội viên, nông dân đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Cụ thể có 27 gian hàng, gồm 22 gian hàng của 11 huyện, thị xã, thành phố và 5 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Có tổng cộng hơn 300 sản phẩm tại phiên chợ.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 5.

Phiên chợ thu hút 27 gian hàng, gồm 22 gian hàng của 11 huyện, thị xã, thành phố và 5 gian hàng của các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: MH.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 6.

Gian hàn của Hội Nông dân huyện Kế Sách. Ảnh: MH.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 7.

Gian hàng của Hội Nông dân huyện Long Phú. Ảnh: MH.

Phiên chợ trưng bày các sản phẩm OCOP; OCOP tiềm năng; trái cây các loại. Bên cạnh đó còn có các loại rau, củ, quả sản xuất an toàn và sản phẩm nông sản chế biến; các loại cây giống; giải pháp nông nghiệp công nghệ cao và giới thiệu ẩm thực, quảng bá du lịch Sóc Trăng.

Đặc biệt những sản phẩm này có giá cả phù hợp với thu nhập của nhiều người tiêu dùng. Hàng hóa đa dạng, tươi ngon đi kèm với giá cả hợp lý nên phiên chợ thu hút nhiều người mua.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 8.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 9.

Và nhiều gian hàng với các sản phẩm OCOP, đặc sản nổi tiếng của tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: MH.

Du khách mê mệt với các đặc sản nổi tiếng

Tuy chỉ diễn ra trong 3 ngày 2 đêm nhưng phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng do Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức đã đem lại nhiều dấu ấn khó quên cho cả nông dân và người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Hằng Ni (ngụ TP.Sóc Trăng) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi tham quan và mua sắm ở một phiên chợ nông sản được tổ chức bài bản và chất lượng như vậy. Các sản phẩm, đặc sản ở phiên chợ đều có chất lượng vượt trội. Nhiều sản phẩm của nông dân rất có tiềm năng, tôi sẽ giới thiệu nhiều hơn cho bạn bè gần xa".

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 10.

Các sản phẩm nông sản, đặc sản đều rất đặc sắc, làm mê mệt du khách. Ảnh: MH.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 11.

Các đặc sản nổi tiếng của huyện Mỹ Xuyên. Ảnh: MH.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 12.

Gian hàng của Hội Nông dân huyện Cù Lao Dung.

Thông qua phiên chợ không, góp phần giúp nông dân có điều kiện tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và xúc tiến thương mại trong tỉnh. Song song đó còn giúp nông dân kết nối cung cầu, hợp tác liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, công nghệ mới trong lĩnh vực nông.

Từ phiên chợ nông sản an toàn – chất lượng cũng góp phần kích cầu tiêu dùng các nông sản của địa phương, đồng thời kết nối giúp hội viên, nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ đến với người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 13.

kết quả bình chọn gian hàng đẹp với giải nhất thuộc về đơn vị Hội Nông dân thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: MH.

Sóc Trăng: Du khách mê mệt với đặc sản ở phiên chợ nông sản an toàn - chất lượng - Ảnh 14.

Gian hàng Hội Nông dân thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: MH.

Tại phiên chợ, kết quả bình chọn gian hàng đẹp với giải nhất thuộc về đơn vị Hội Nông dân thị xã Vĩnh Châu. Giải nhì thuộc về Hội Nông dân huyện Trần Đề. Và giải ba thuộc về Hội Nông dân huyện Mỹ Xuyên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem