Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên rôm rả bàn cách… "xuống tiền"

Chinh Hoàng Thứ tư, ngày 23/11/2022 15:51 PM (GMT+7)
Những ngày qua, tại TP.HCM không khí của mùa World Cup đang dần “nóng” lên, những chủ đề chính để bàn tán trong các cuộc cà phê, nhậu nhẹt chỉ tập trung ở chủ đề bóng đá…
Bình luận 0

Nói trắng ra đó là những câu chuyện liên quan đến cá cược, cách "xuống tiền" và thủ thuật chơi bóng.

Tại TP.HCM có thể thấy "sức nóng" của môn thể thao vua đang lan tỏa cực mạnh. Với một nhóm công nhân, sinh viên và những người lao động khác World Cup vẫn là một chủ đề hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây không chỉ dừng ở mức độ đam mê bóng, hơn hết vẫn là cách xuống tiền để… cá độ.

Công nhân ứng trước tiền lương, cầm cố xe máy để ham vui với World Cup

Một số nhóm công nhân, người lao động vô tư nói với phóng viên Dân Việt rằng, thể thao vua 4 năm chỉ có một lần. Chơi cho vui chứ không hề thỏa mãn thèm khát điều gì. 

Tuy nhiên, chơi cho vui nhưng chỉ mới sau vài trận, những người này ước tính rằng, thắng cũng có thua phần lớn. Thua nặng nhất ở trận Argentina với Ả Rập Xê Út (chiều 22/11), số tiền thua, những người này cho biết đã ứng trước một nữa tháng lương. Hoặc có người cầm cố cả xe máy, những vật dụng có giá trị để…

Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên bàn tán rôm rả bàn cách… xuống tiền - Ảnh 1.

Hàng trăm người tại một quán cà phê trên địa bàn TP.HCM chăm chú xem World cup. Ảnh: Lê Giang

"Anh em chúng tôi mỗi người ứng 5 triệu, 6 người được 30 triệu chi một số ít cho tiền cà phê, ăn nhậu mỗi khi ra quán xem đá bóng. Số tiền còn lại chia nhỏ theo tỷ lệ để xuống kèo, cá độ. Đến hiện tại lỗ nhất ở trận chiều qua (Argentina với Ả Rập Xê Út)",  nam công nhân tên K ở quận Tân Phú kể.

Các cổ động viên chăm chú theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Anh và Iran. Clip: Lê Giang

Theo anh K, công việc hiện tại đang làm đóng giày cho công ty ở quận Tân Phú với mức lượng hơn 10 triệu đồng. Việc ứng lương để cùng hùng hạp với những chiến hữu cá độ bóng đá vợ không hề biết. Với trận đấu hôm qua giữa Argentina với Ả Rập Xê Út anh K cùng những người bạn hiện đã "nướng" sạch tiền. Những trận sau đó, anh K bày tỏ: "Cũng muốn gỡ lắm, nhưng nghĩ đến gia đình vợ con… không dám".

Một trường hợp tương tự khác như nam công nhân kể trên, anh H.V.T công nhân một công ty sản xuất, lắp ráp tủ nhựa trên địa bàn quận Tân Phú cho hay: Từ khi bắt đầu mùa World Cup đến hiện tại, trong lòng luôn nôn nóng đi làm về sớm để xem bóng đá. Anh T cho biết, hiện mình đang cầm cố 1 chiếc xe máy hiệu Air Blade trên địa bàn quận Tân Phú với giá 12 triệu đồng. 

Anh T nói tới đây ngày 30 sẽ nhận lượng và dự định ứng thêm để chuộc xe ra để đi làm. Hiện anh T. di chuyển đến các công trình bằng xe của công ty.

Sinh viên "ngủ gà, ngủ gật" chờ xem World Cup

Không khó để bắt gặp những hình ảnh một số nhóm sinh viên ở các quán cà phê trên địa bàn TP.HCM với hình ảnh "ngủ gà, ngủ gật". Người ăn mì tôm, người cầm điện thoại soi kèo, xem tỷ lệ để ước tính xuống tiền cho những trận tiếp theo.

Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên bàn tán rôm rả bàn cách… xuống tiền - Ảnh 4.

Nhiều người hâm mộ tại TP.HCM đứng dàn ra cả ngoài đường để theo dõi những trận đấu hấp dẫn mùa World Cup này. Ảnh: Lê Giang

Phóng viên Dân Việt đã có một cuộc khảo sát đối với các quán cà phê trên địa bàn TP.HCM có mở xem Worl Cup. Theo ghi nhận, hầu hết các quán khách đều rất đông trước và kể sau giờ bóng lăn. Đa phần họ ngồi tụm 5-7 theo một nhóm bàn tán rôm rả về chủ đề soi kèo, tỷ lệ thắng thua, tài xỉu toàn trận, hay hiệp 1-2.

Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên rôm rả bàn cách… "xuống tiền" - Ảnh 5.

Một nhóm sinh viên tụ tập tại một quán cà phê địa bàn quận Phú Nhuận bàn tán rôm rả về tỷ lệ trận đấu diễn ra chiều hôm nay (23/11). Ảnh: Chinh Hoàng

Trò chuyện với phóng viên Dân Việt, một nam sinh viên tên H đang theo học năm 3 Trường ĐH Kinh tế TP.HCM kể: H có một nhóm bạn đang ở chung ký túc xá, thường xuyên theo dõi World cup tại một quán cà phê gần ký túc xá.

Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên bàn tán rôm rả bàn cách… xuống tiền - Ảnh 6.

Trang nhà cái Kubet88, nhóm sinh viên H. đã tạo tài khoản dùng để cá cược. Ảnh: Chụp màn hình

Nhóm của H ra quán cà phê để tiện theo dõi, còn về hình thức cá độ H cho rằng chỉ đánh vài chục để vui chứ không có nhiều tiền để chơi. H cùng nhóm của mình tạo một tài khoản trên một trang web cá cược mang tên Kubet88.

Đồng thời nhóm của H cũng hồ hởi cho rằng: "Chỉ cần có tài khoản, nộp tiền vào bằng hình thức chuyển khoản từ 300 nghìn đồng trở lên có thể cá độ bóng đá được.

"Từ đầu mùa World Cup đến bây giờ, bọn em hùng hạp nhau nạp mỗi người 300 nghìn đồng, nhóm có 6 người được 1800 triệu đồng. Đánh nhỏ lẻ có lời và số tiền lời tụi em dự định rút ra chia nhau. Số còn lại để yên trong tài khoản Kubet dùng để chơi dần dần", H tiết lộ.

Một số tiệm cầm đồ không nhận cầm laptop giá rẻ, cà vẹt xe ô tô

Khảo sát tại một sô tiệm cầm đồ trên địa bàn quận Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh cho thấy, những chủ tiệm cầm đồ nói rằng: "Hiện laptop, xe máy đời thấp, cà vẹt xe ô tô đã đầy. Những laptop giá rẻ hiện không cần thiết, khó cầm và khó bán lại nếu lỡ như khách không chuộc được. Vậy nên, hạn chế cầm những hiện vật giá trị thấp, cà vẹt xe ô tô cầm nhưng với điều kiện cầm luôn xe.

Sôi động mùa World Cup ở TP.HCM: Công nhân, sinh viên bàn tán rôm rả bàn cách… xuống tiền - Ảnh 8.

Rất đông người hâm mộ theo dõi trước và trong các trận đấu World Cup. Ảnh: Lê Giang

Trong vai một người đi cầm laptop giá trị thấp, chủ một cửa hàng cầm đồ tại quận Tân Phú sau khi kiểm tra, ngó nghiêng qua về rồi trả lại cho phóng viên nói: "Hiện bên anh rất nhiều laptop những ngày qua khá nhiều người cầm.

Tuy nhiên, anh chỉ cầm những laptop có giá trị lớn, dễ mua bán trao đổi. Loại em dùng đã cũ và nói thật rất khó bán ra ngoài thị trường nếu như em không có cơ hội lấy lại".

Hỏi cà vẹt xe ô tô có cầm được không, chủ cửa tiệm cầm đồ cho biết, cầm luôn cả hiện vật có nghĩa là phải mang luôn cả ô tô tới, chứ thời điểm hiện tại giấy tờ rất khó cầm...

Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng ở TP.HCM và Đồng Nai vừa bị Bộ Công an triệt phá

Mới đây, Cục cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an bắt 14 người để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Danh tính những người này chưa được cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này gồm một số người Việt sống tại Campuchia. Tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh thành.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, tín chấp, cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com... Số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Theo 1 cán bộ điều tra, thuộc Bộ Công an, trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP.HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem