Thứ năm, 18/04/2024

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

08/03/2023 8:02 AM (GMT+7)

Thay vì việc tặng hoa chiếm đa số thị phần của thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, gần đây các loại hình giỏ hoa quả, hoa sáp, các chậu hoa lan cũng được khá nhiều người lựa chọn.

Cách đây một tuần, các cửa hàng hoa, siêu thị, trung tâm thương mại đã bày bán rất nhiều loại hoa tươi, từ hoa nội địa đến hoa nhập khẩu, cây cảnh mini… để phục vụ cho ngày 8/3. Theo các tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), sức mua hoa dịp 8/3 năm nay khá tốt, lượng tiêu thụ tăng cao so với ngày 14/2, bởi ngày này các đấng mày râu không chỉ mua mỗi hoa tặng người yêu, tặng vợ, mà còn mua cho cả bà, mẹ hay đồng nghiệp, cô giáo, những đối tác làm ăn. Chính vì vậy mà thị trường hoa tươi mấy ngày này rất sôi động.

Chị Nguyễn Thị Hảo, một chủ cửa hàng hoa ở Mỹ Đình cho biết, mấy năm trở lại đây, dịp 8/3 cửa hàng hoa của chị bán được rất nhiều chậu lan cảnh. Thay vì chỉ chọn các loại hoa phổ thông như trước kia thì các lại hoa lan (đặc biệt là lan Hồ Điệp) được nhiều trưng dụng.

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 1.

Hoa tươi vẫn là mặt hàng được nhiều người lựa chọn nhiều nhất dịp 8/3.

Các chậu hoa lan chị Hảo làm sẵn để bán có giá giao động từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng/chậu, do hoa lan các dịp lễ như 8/3, 20/10 sẽ rẻ hơn ngày Tết nên chỉ cần bỏ ra 500.000 đồng là khách hàng có thể mua được một chậu hoa ưng ý. Những chậu lan có giá thành trên 3 triệu đồng/chậu sẽ được chị Hảo làm theo đơn đặt hàng.

Theo thông tin của các chủ cửa hàng kinh doanh hoa, do nhu cầu mua hoa trong ngày 8/3 tăng cao nên giá hoa cũng tăng lên đáng kể. Theo ghi nhận tại các cửa hàng hoa trên phố Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Huân, Kim Mã (Hà Nội)… giá hoa bắt đầu tăng từ 50 - 70% so với ngày thường. Hoa hồng Đà Lạt có giá từ 20.000 - 30.000 đồng/bông và được bán theo các bó gói sẵn; Các loại hoa khác như mẫu đơn, địa lan có giá từ 30.000 - 40.000 đồng/cành.

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 2.

Bên cạnh hoa lẵng, bó... nhiều người lựa chọn hoa lan để được lâu hơn.

Tại một số cửa hàng hoa trên đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, chủ cửa hàng cùng các nhân viên đang tất bật cắm và bó hoa theo đơn đặt hàng của khách.

Chị Nguyễn Thu Trang (chủ cửa hàng hoa Trang Anh, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) cho biết: "Hoa bó ra chỉ kịp trưng bày cho khách ngắm một chút là đã có thể bán được ngay, chưa kể các đơn đặt hàng từ sớm. Càng gần ngày lễ, mùng 7 - 8/3, giá hoa càng ngày càng cao, thường thường các đợt lễ, của hàng tôi nhập khoảng 1.000 bông hoa hồng ngoại, ngoài ra còn có các loại hồng khác với đủ màu sắc, trắng, đỏ, cam, vàng…".

Khách hàng ưa chuộng những loại hoa chủ yếu là các mẫu hoa bó tông cam, vàng, đỏ, gần đây thêm màu trắng xanh. Bên cạnh đó cửa hàng cũng nhập thêm cả hoa Trung Quốc và hoa Đà Lạt cho đa dạng mẫu mã. Hoa Trung Quốc thường bông to, đẹp, tuy nhiên có thể sẽ nhanh héo hơn các loại hoa của Đà Lạt.

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 3.

Trong những ngày này, hoa lẵng, bó thường có giá trung bình từ vài trăm nghìn đồng.

Chuỗi thương hiệu Dalat Hasfarm triển khai chương trình “Gửi đóa hoa ta thương” mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 với các hình thức đặt hàng trực tiếp và online.

Bên cạnh các mặt hàng hoa tươi, các loại hoa hồng sáp với nhiều màu sắc như đỏ, xanh, tím,... cũng được khách hàng ưa chuộng. Hoa sáp thường có ưu thế về thời gian bền hơn, giá cả cũng không quá đắt, khoảng 20.000 - 25.000 đồng/bông.

Chị Nguyễn Thu Nga - chủ một cửa hàng bán quà tặng GAYA cho biết, năm nay chị nhập thêm các giỏ hoa lụa về bán bên cạnh các món quà tặng khác như: Sách, gấu bông, đồ trang trí... Loại hoa lụa này cũng không quá đắt mà lại rất phong phú mẫu mã và bền, chơi được lâu, giá chỉ từ 400.000 - 500.000 đồng/lẵng.

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 4.

Hoa lụa được chị Nga nhập về bán dịp 8/3 năm nay.

Ngoài các loại hoa tươi thu hút khách hàng, các loại lẵng hoa quả cũng được nhiều người săn đón. Các loại trái cây đắt đỏ như: Cherry Mỹ, táo Nhật, nho sữa Hàn... là những mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn.

Anh Bùi Văn Thuận, một khách hàng cho biết, những giỏ trái cây cắm xen những bông hoa tươi vừa nhã nhặn lịch sự, lại đẹp mắt. Thay vì đặt một lãng hoa có giá 1 triệu chỉ ngắm được khoảng 3 ngày phải bỏ đi rất phí thì anh chọn mua một lãng hoa, quả tặng những người thân, vừa có thể ăn được mà mẫu mã cũng đa dạng, phong phú.

Còn chị Bùi Thu Hoài, chủ cửa hàng trái cây ở đường Xuân Thủy, Cầu Giấy cho biết, nhân dịp này cửa hàng chị chuẩn bị chương trình giảm giá từ 5-10% cho khách hàng. Giá các giỏ trái cây dao động từ 500.000, 700.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/giỏ. Tùy vào yêu cầu của khách hàng nếu chọn các loại hoa, quả cao cấp như nho sữa Hàn, cherry… sẽ có giá khác nhau.

"Gần đây tôi đã làm một số giỏ hoa, quả có trị giá từ 3-5 triệu đồng để dành cho những khách hàng đi tặng đối tác, những lãng hoa quả này thường rất to và các loại quả đều cao cấp. Hoa quả phải đi theo mùa, mùa mùa nào thức nấy cho nên chủ yếu là táo, nho, cam, lê…” - chị Hoài chia sẻ.

Để tăng thêm sự độc đáo thì cửa hàng hoa quả Fruits House của chị Nguyễn Thị Loan (Hà Nội) lại tạo ra những lẵng quả kèm hoa hay hoa bó bằng các loại trái cây rất đẹp mắt. 

Sôi động thị trường quà tặng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 - Ảnh 5.

Nhiều cửa hàng hoa quả thiết kế các lẵng, bó rất đẹp mắt để thu hút khách nhân dịp 8/3.

Theo chị Loan, các món quà này không chỉ độc đáo mà còn rất ý nghĩa và có thể sử dụng sau đó. Giá cả thì cũng rất phù hợp, tùy vào loại quả bạn chọn hay số lượng ít hay nhiều, từ vài trăm nghìn đồng hoặc tiền triệu cũng có.

Ngoài ra, các mặt hàng như quần áo, đồ trang sức, vàng bạc, đá quý cũng đang thu hút một lượng khách nhất định. Các siêu thị lớn tại Hà Nội cũng chuẩn bị sẵn nhiều hộp quà thiết kế đẹp mắt như sữa tắm, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Theo anh Phạm Tuấn anh - Cầu Giấy (Hà Nội), Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 không chỉ là dịp để phái mạnh bày tỏ yêu thương, sự trân trọng đối với phái nữ, vợ hay bạn gái, mà còn là dịp để những người con trong gia đình thể hiện sự biết ơn của mình đối với bà và mẹ. Có người tặng qua, người tặng quà, nhưng tất cả đều là chung mục đích thể hiện tình cảm.

“Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, tôi tặng vợ một chiếc túi xách, tuy không phải quá đắt tiền nhưng đó là tình cảm của mình dành cho cô ấy, còn mình tặng mẹ một bó hoa, sau bà thích gì mình sẽ mua theo yêu cầu, có thể là một chuyến du lịch với các bạn già của bà. Bây giờ bà nhiều tuổi rồi nên bà thích gì mình sẽ chiều theo ý bà, miễn là trong khả năng cho phép” - anh Tuấn Anh chia sẻ.

Theo VOV

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết “trộm vía” mảng nhà thuốc vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh ngành hàng công nghệ, ICT đang trong giai đoạn khó khăn.

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Giữa cơn sốt giá vàng nhưng hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM bỗng nhiên cửa đóng then cài. Tình hình này diễn ra nhiều tại khu vực quận 5. Vì sao lại như vậy?

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Giao dịch nhà đất tăng nhẹ trong quý I/2024

Các tháng đầu năm 2024, làn sóng phục hồi thị trường nhà đất đang lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung sơ cấp đạt gần 31%, tương đương với khoảng 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.