Sôi nổi các phong trào, công trình, phần việc của nông dân cả nước chào mừng Đại hội Hội Nông dân

Thu Hà Thứ ba, ngày 02/05/2023 07:35 AM (GMT+7)
Lập tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, hội viên, nông dân cả nước đã sôi nổi tham gia xây dựng các phong trào, công trình, phần việc thiết thực.
Bình luận 0

Thi đua sản xuất giỏi, xây dựng nông thôn mới

Ông Mai Xuân Hòa – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cho biết: Toàn huyện có hơn 55.000 hộ hội viên, nông dân, chiếm 85,3% so với số hộ nông thôn trên địa bàn. Chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, hội viên, nông dân, chi hội trên địa bàn huyện phấn đấu có những việc làm, phần việc ý nghĩa, thiết thực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội viên nông dân huyện Hải Hậu đã sôi nổi tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Bình quân hàng năm, Hội Nông dân huyện Hải Hậu có 25.000-27.000 hộ nông dân đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 35-40%, vượt so chỉ tiêu cấp trên giao. Từ phong trào đã có nhiều mô hình sản xuất với quy mô lớn, tạo thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

gop/ Thay đổi nhận thức - hành động của hội viên, nông dân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Bùi Thị Thơm tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của nông dân huyện Hải Hậu. Ảnh: Mai Chiến

"Việc giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành phong trào, hoạt động thường xuyên của các cấp Hội trong huyện. Nổi bật là các mô hình "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình"; mô hình "Vườn kiểu mẫu", "Tuyến đường kiểu mẫu", "Dòng sông không rác"… Từ những việc làm thiết thực của các cấp Hội ND đã góp phần xây dựng Hải Hậu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu được T.Ư đánh giá cao, huyện Hải Hậu là đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh" - ông Mai Xuân Hòa phấn khởi nói.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của Hội Nông dân

Hướng về Đại hội Hội Nông dân các cấp, những ngày này Hội Nông dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau đã phát động thi đua thực hiện nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng.

Với công trình, phần việc bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, huyện Thới Bình chọn xã Trí Phải làm điểm chỉ đạo. Mới đây, lực lượng ra quân có 35 cán bộ, thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm, trồng hoa giấy hai bên tuyến đường Ấp 1 với chiều dài 1.800m. 170 cây hoa giấy do UBND xã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, trị giá gần 12 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trí Phải, cho biết, 7 chi hội, 44 tổ hội trực thuộc đều vận động hội viên, nông dân thực hiện mô hình mỗi hộ gia đình có hố chứa rác thải và xử lý rác thải theo quy định. Ðến nay có hơn 2.000 hộ áp dụng.

Để chào mừng đại hội, Hội Nông dân huyện Thới Bình còn thực hiện hoạt động "Nông dân với văn hoá giao thông". Cán bộ, hội viên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên nông dân sẽ là những tuyên truyền viên, là lực lượng nòng cốt cho các hoạt động vận động nông dân tại cơ sở đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Với Hội Nông dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Thắng-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Thiện thông tin: Hội chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện cánh đồng lớn, cánh đồng một giống đối với cây lúa, cây mía, cây rau; đưa cơ giới vào sản xuất từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch, sản xuất theo mô hình VietGAP hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Bên cạnh đó, Hội hướng dẫn thành lập, duy trì và phát huy có hiệu quả các mô hình: "Sản xuất lúa chất lượng cao ST25 theo hướng hữu cơ", "Ngân hàng dê giống", "Bể chứa rác thải sinh hoạt", "Vườn rau thân thiện"…

Bà Phan Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Gia Lai cho hay: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã phát động thi đua chào mừng đại hội hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Các hoạt động thi đua sôi nổi, thiết thực đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem