Thứ bảy, 20/04/2024

Sớm làm nhà giữ xe cao tầng lắp ghép

25/02/2023 6:00 PM (GMT+7)

Các nhà giữ xe cao tầng lắp ghép tại TP.HCM đã và đang phát huy hiệu quả khi tăng không gian đậu xe trong đô thị, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Mới đây, UBND TP.HCM đã gửi Bộ Xây dựng kiến nghị về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm xây dựng nhà giữ xe cao tầng lắp ghép sử dụng công nghệ xếp xe bán tự động. Đây là mô hình làm bãi đậu xe tạm trên đất công cộng và chưa có tiền lệ tại TP.HCM.

Bãi đậu xe lắp ghép tiện lợi, hiệu quả

Theo UBND TP.HCM, hiện nay bến bãi đậu xe ở TP chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Hiện hệ thống bến bãi trên địa bàn TP chỉ mới đạt khoảng 20% quy hoạch, thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha. Trong khi đó, bốn bãi đậu xe ngầm ở trung tâm TP đến nay vẫn chưa được triển khai.

Sớm làm nhà giữ xe cao tầng lắp ghép  - Ảnh 1.

Bãi đậu xe cao tầng lắp ghép ở Bến xe Miền Đông có thể giữ xe qua đêm, dài ngày mà không bị quá tải. Ảnh: ĐT

Vì vậy, nhu cầu đỗ xe, gửi xe ngày càng bức bách, nhất là tại khu vực trung tâm TP. Theo đó, TP cần sớm triển khai các công trình nhà giữ xe cao tầng lắp ghép, xây dựng tạm thời là rất cần thiết, nhằm giải quyết phần nào nhu cầu của người dân.

Hiện nay bãi đậu xe ở TP.HCM đang rất hạn chế, mặc dù TP cũng đã triển khai thu phí dưới lòng đường nhưng không đủ. Chủ phương tiện đã sử dụng lòng đường làm nơi đậu xe, gây mất trật tự, an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Trong khi tại TP.HCM có một số đơn vị hoặc tư nhân đã ứng dụng làm nhà đậu xe cao tầng lắp ghép. Trong đó, tiêu biểu phải kể đến nhà đậu xe lắp ghép tại sân bay Tân Sơn Nhất (TCP), Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân).

Tại Bến xe Miền Đông, đơn vị quản lý đã có tới ba nhà đậu xe cao tầng lắp ghép để phục vụ hành khách. Trong những ngày cao điểm, bến xe này còn nhận giữ xe qua đêm, dài ngày mà không bị quá tải.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết bãi đậu xe cao tầng lắp ghép đã được bến xe xây dựng từ năm 2012 đến nay. Sau khi triển khai, bãi xe này đã phát huy hiệu quả khi có nhiều không gian hơn, xe của hành khách gửi được đảm bảo hơn, trong đó có đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy (lực lượng phòng cháy, chữa cháy thường xuyên kiểm tra).

“Trước kia, bãi đậu xe quá tải nên hành khách phải gửi bên ngoài, nhiều hành khách còn bị “chặt chém”. Theo đó, bến xe đã tiến hành đầu tư thêm bãi đậu xe cao tầng lắp ghép, đến nay bến xe đã có thể nhận giữ tới khoảng 3.000 chiếc xe” - đại diện Bến xe Miền Tây cho biết.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng công trình tạm là nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép.

TP.HCM cần được hướng dẫn ngay

Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng bãi đậu xe lắp ghép phải thực hiện tại Điều 131 Luật Xây dựng về xây dựng công trình tạm có quy định nhà giữ xe cao tầng lắp ghép là công trình xây dựng tạm. Khi đó, TP cần có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.

UBND TP.HCM đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng công trình tạm là nhà đỗ xe cao tầng lắp ghép. Các thủ tục cần hướng dẫn như trình tự, thủ tục lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; cơ sở thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế; trình tự, thủ tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng.

Ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô hành khách TP.HCM, đánh giá đất dành cho hoạt động vận tải ở TP.HCM hiện còn hạn chế. Cạnh đó, vốn đầu tư cho lĩnh vực này cũng chưa được ưu tiên nên mới có tình trạng thiếu bãi đậu xe như hiện nay.

Vì thiếu bãi đậu xe nên hàng loạt ô tô đã chọn đậu dưới lòng đường hoặc các khu vực mua sắm và đến nay cũng đã quá tải. Vì vậy, việc sớm triển khai xây dựng các bãi đậu xe là cấp thiết.

Ông Tính cho biết hiện nay bãi đậu xe ở TP.HCM rất hạn chế nên chỉ có một số nơi mới làm được. Trong đó, bãi đậu xe lắp ghép trên cao có thể gây mất mỹ quan đô thị nên làm được ngầm là hay nhất.

Tuy nhiên, đối với những khu vực đất công, khu vực thiếu thì cần sớm triển khai bãi đậu xe cao tầng dạng lắp ghép để tiện lợi, phục vụ người dân. Bãi đậu xe lắp ghép có lợi thế là thời gian thi công nhanh, kinh phí đầu tư ban đầu thấp, lại có thể tháo dỡ, di dời dễ dàng.

Về giải pháp lâu dài, ông Tính đề nghị cơ quan chức năng cần có chủ trương, chính sách ưu đãi dành cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng bến bãi; ban hành chủ trương, chính sách để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp triển khai dự án liên quan đến loại hình hạ tầng này.

Song song đó, các quận, huyện cũng cần rà soát quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết để bổ sung quỹ đất còn thiếu theo quy hoạch chung, trong đó ưu tiên đầu tư hạ tầng bến bãi.•


Bến bãi ở TP.HCM hiện chỉ đạt 20% quy hoạch

Sở GTVT TP.HCM cho biết: Khu trung tâm TP vốn thu hút người dân đến mua sắm, làm việc, đơn cử như phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên bến Bạch Đằng, Công viên 23 Tháng 9, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP… Nhu cầu về đỗ xe của người dân tại các địa điểm này hiện là vấn đề cấp thiết.

Hiện nay, lượng ô tô TP quản lý khoảng hơn 850.000 xe, cùng hơn 7,8 triệu xe máy (tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2021), chưa tính xe vãng lai từ địa phương khác. Trong khi hệ thống bến bãi ở TP hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch (thiếu hơn 900 ha so với chỉ tiêu gần 1.200 ha) khiến nhu cầu đỗ, giữ xe ngày càng cấp bách, đặc biệt ở khu trung tâm TP. Theo đó, Sở GTVT cho rằng việc xây dựng bãi đậu xe lắp ghép là cần thiết.

Theo PLO

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Vì sao xu hướng tăng giá thuê bất động sản công nghiệp khó dừng?

Giá thuê đất công nghiệp được trong ba năm tới được dự báo tăng liên tục ở cả phía Nam và phía Bắc nhờ triển vọng tốt trong phân khúc này vì Việt Nam tiếp tục là địa chỉ đầu tư của các công ty đa quốc gia.

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Có nên làm tủ bếp cao kịch trần?

Với nhiều người, bếp là linh hồn, là trái tim của ngôi nhà, nơi gia chủ thể hiện tình yêu với ẩm thực và sự quan tâm, vun vén tới các thành viên trong gia đình. Trong đó, tủ bếp đóng một vai trò thiết thực trong không gian - nơi tạo ra những món ăn ngon tạo nên sự gắn gia đình.

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Từ 1/5, tỉnh Bình Dương sẽ có 5 thành phố, nhiều nhất cả nước

Sau khi thị xã Bến Cát trở thành TP Bến Cát, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố và là tỉnh có nhiều thành phố nhất cả nước.

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

Trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án nhà ở tại TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 4 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án nhà ở với tổng vốn đầu tư 6.860 tỉ đồng.

Bình Dương sẽ dời nhiều trụ sở công ty khỏi khu công nghiệp Bình Đường

Bình Dương sẽ dời nhiều trụ sở công ty khỏi khu công nghiệp Bình Đường

Đa số các công ty trong khu công nghiệp Bình Đường (tỉnh Bình Dương) mong muốn tiếp tục tham gia chuyển đổi công năng phát triển thương mại và dịch vụ của khu công nghiệp.

Khởi động dự án khu đô thị có vốn đầu tư 1 tỷ USD ở Bình Dương

Khởi động dự án khu đô thị có vốn đầu tư 1 tỷ USD ở Bình Dương

UBND tỉnh Bình Dương đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản Khu đô thị Một Thế Giới cho Tập đoàn Kim Oanh (Kim Oanh Group). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD