dd/mm/yyyy

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022

Sáng nay (22/3), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Dự Lễ phát động "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo" năm 2022 có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ; lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Lễ phát động "Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo" năm 2022 nhằm tập trung huy động nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân cho các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 1.

Khởi động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Quang Linh.

Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm được tổ chức từ ngày 22/3 đến 22/4, cao điểm từ 22/3 đến 26/3, gắn với tháng thanh niên. Ngay trong Lễ phát động đã huy động được khoảng 5 tỷ đồng, góp phần tạo nguồn lực tài chính, bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. 

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 2.

Các đại biểu giao dịch mở sổ tiết kiệm tại Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Quang Linh.

Năm 2021, Tỉnh đoàn Sơn La và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã phát động chương trình “Ngày hội tiết kiệm vì tương lai xanh” với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. Mỗi cá nhân tham gia bằng hình thức mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng hoặc gửi góp. Kết thúc ngày hội, tổng số sổ tiết kiệm được mở là hơn 730 sổ, với tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng. 

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La trao vốn vay 100 triệu đồng/hộ cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Ảnh: Quang Linh.

Bà Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La cho biết: Năm 2021, Tỉnh đoàn Sơn La đã triển khai đối với các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên của tỉnh. Năm nay đơn vị tiếp tục tham mưu cho Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để tổ chức chương trình với sự tham gia của các tổ chức xã hội nhận ủy thác. Do đó, số lượng, quy mô của chương trình sẽ lớn hơn. Đồng thời, huy động được nhiều nguồn tiền gửi từ các tập thể, cá nhân để tạo thêm nguồn vốn, huy động nguồn lực cho nhiều đối tượng chính sách, người nghèo có điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất. 

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 4.

Bà Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La phát biểu tại Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Quang Linh.

Hiện, toàn tỉnh Sơn La còn hơn 63.500 hộ nghèo, hơn 30.000 hộ cận nghèo. Việc tổ chức Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo với sự tham gia của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội là một trong những giải pháp tích cực để giảm nghèo bền vững tại tỉnh.

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 5.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Quang Linh.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Đặng Ngọc Hậu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đề nghị các tổ chức, cá nhân, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo lập nguồn vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Qua đó, góp phần chung tay thực hiện chính sách an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sơn La: Phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022 - Ảnh 6.

Đoàn viên, thanh niên các đơn vị mở sổ tiết kiệm tại Lễ phát động “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo” năm 2022. Ảnh: Quang Linh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, tích cực chủ động tham mưu, báo cáo Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương bổ sung nguồn vốn tăng trưởng hàng năm; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách phục vụ chương trình giảm nghèo của tỉnh; vận động, khai thác hiệu quả các nguồn vốn nhàn rỗi của tổ chức, cá nhân tạo lập nguồn vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

"Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm - chung tay vì người nghèo năm 2022” là một hoạt động nhân văn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp trong việc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ vốn cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực thực hiện ước mơ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

PV Tây Bắc