dd/mm/yyyy

Sơn La triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covd-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tỉnh Sơn La có 1 trường hợp F1 có tham dự Hội nghị điện máy miền Bắc (cùng địa điểm với bệnh nhân số 1553 theo thông báo của Bộ Y tế), lãnh đạo tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 vào chiều 28/1, ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La nhận định: Lần bùng phát dịch này rất phức tạp do: Chưa xác định được nguồn lây nhiễm, chủng virus được Nhật Bản thông báo là biến thể mới B.1.1.7 hiện đang hoành hành tại Anh và Nhật Bản có độc lực mạnh, tốc độ, khả năng lây lan cao. Thời điểm này là thời điểm nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân rất cao, một lượng lớn người dân đi làm ăn xa, nay có nhu cầu về quê ăn tết. Trong đó, Hải Dương, Quảng ninh (nơi vừa phát hiện 2 ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng - PV), là hai tỉnh có lưu lượng người ra vào tỉnh Sơn La lớn.

Sơn La họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Các địa biểu dự Hội nghị công tác giao ban báo chí tháng 1 đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào phòng họp.

Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng sàng lọc ngay những trường hợp đến, ở, đi, qua, về từ Hải Dương, Quảng ninh đặc biệt là những mốc dịch tễ do Bộ Y tế thông báo. Có biện pháp sàng lọc, cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp. Thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ xâm nhập vào trên địa bàn tỉnh, có biện pháp sàng lọc cách ly kịp thời. Chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly, nhân lực, vật tư hóa chất khử khuẩn phương án cho việc cách ly một số lượng lớn. Rà soát lại những phương án phòng chống dịch đã xây dựng để sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết. Rà soát lại những đơn vị được phân công tiếp nhận cách ly điều trị bệnh Covid-19.

Sơn La họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

Mặt khác, dừng ngay Giải Marathon đường mòn Mộc Châu với quy mô hơn 4.000 người tham gia; xem xét dừng Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02. Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo làm tốt công tác sàng lọc, phân luồng, giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trong cơ sở khám, chữa bệnh, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ tăng cường chỉ định xét nghiệm cách ly sớm tránh để dịch bệnh xâm nhập lây lan trong cơ sở khám chữa bệnh.

Đến chiều nay (28/1), Sơn La đã lập danh sách cách ly theo quy định 20 trường hợp tại Trung đoàn 754, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, có 2 trường hợp F1 và 18 trường hợp F2.

Sơn La họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, như Trang Trại Việt đã thông tin, trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện đã có trường hợp F1. F1 là anh P.X.T sinh sống tại tổ 4, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Hiện, anh P.X.T chưa có biểu hiện gì. Theo đó, ngày 19/1, anh P.X.T đi dự Hội nghị điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - nơi bệnh nhân 1553 (dương tính với Covid-19) cũng đến tham dự Hội nghị điện máy miền Bắc.

Lịch trình di chuyển cụ thể của anh P.X.T như sau: Sáng 19/01/2021, anh P.X.T có di chuyển đến Hạ long và 16h cùng ngày thì đến Khách sạn Mường Thanh Luxyry Quảng Ninh. Khoảng 17h ngày 19/01/2021, anh P.X.T uống nước ở sảnh khách sạn sau đó vào dự Hội nghị điện máy Miền Bắc (cùng địa điểm với bệnh nhân số 1553 theo thông báo của Bộ Y tế). Tại Khách sạn Mường Thanh Luxyry Quảng Ninh, anh P.X.T có dự tiệc tại Khách sạn. Đến khoảng 21h ngày 19/01/2021, anh P.X.T lên phòng nghỉ tại Khách sạn Mường Thanh Luxyry Quảng Ninh.

Vào lúc 3h sáng ngày 20/01/2021, anh P.X.T có về Bệnh viện Tim mạch Hà Nội, số 92 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội và ăn sáng tại quán phở vỉa hè (không rõ quán nào) đối diện Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội gần Bệnh viện. Sau đó, anh P.X.T có vào thăm mẹ đang điều trị tại phòng cấp cứu Bệnh viện Tim mạch Hà Nội.

Trưa ngày 20/01/2021, anh P.X.T ăn trưa tại quán Bia (không rõ quán nào) đối diện khu Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Sau đó, uống nước tại quán đối diện Bệnh viện Tim mạch và sau đó đưa mẹ về quê thuộc xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội (bằng xe cá nhân) và ngủ tại quê.

Đến ngày 21/01/2021, anh P.X.T di chuyển từ quê lên Sơn La (bằng xe cá nhân) cùng con trai sinh năm 1994. Trên đường lên có ăn cơm trưa tại quán Nam Hưng 70, Mộc Châu, Sơn La. Sau đó, anh P.X.T di chuyển về gia đình tại số nhà 78, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Khoảng 15h ngày 22/01/2021, anh P.X.T có đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La (số 08, đường Chu Văn Thịnh, thành phố Sơn La). Khoảng 17h ngày 22/01/2021, anh P.X.T tiếp tục di chuyển sang Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Sơn La, địa chỉ số 188, Tô Hiệu, thành phố Sơn La.

Từ khi về gia đình, anh P.X.T có tiếp xúc gần với những người trong gia đình và nhân viên công ty (hiện nay chưa điều tra được số lượng cụ thể)… Sáng ngày 27/01/2021, anh P.X.T có ăn sáng tại quán phở sau Vincom Sơn La sau đó về gia đinh và công ty. Tối ngày 27/01/2021, gia đình anh P.X.T có khoảng 10 người (chưa có danh sách cụ thể) có tổ chức ăn uống tại Hải Sản Tâm Lan, tổ 2 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La.

Sáng ngày 28/01/2021, anh P.X.T có di chuyển lên Thuận Châu để thực hiện đi tình nguyện tại xã Co Tòng, huyện Thuận Châu. Buổi sáng cùng ngày, anh P.X.T có dừng ăn sáng tại quán Liên Tới địa chỉ số nhà 10, tiểu khu 2, thị trấn Thuận Châu. Sau đó di chuyển tới nhà hàng Lung Vinh nghỉ uống nước (địa chỉ Bản Pán, xã Chiềng Ly, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu). Sau đó, anh P.X.T tiếp tục di chuyển đến khu vực ngã ba Bó Sinh thuộc địa phận huyện Thuận Châu thì nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và đã dừng xe để xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, thành phố và huyện Thuận Châu. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã yêu cầu đoàn dừng xe và cung cấp thông tin sơ bộ cho trung tâm chờ ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La.

Đoàn tình nguyện đi tổng số 14 người, gồm 4 xe (3 xe con, 1 xe tải). Đến khoảng 11h sau khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thuận Châu họp xong đã hộ tống các xe tình nguyện và các thành viên về khu cách ly tập Trung E754 tại thành phố Sơn La để thực hiện việc cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm lần 1. Đã chỉ đạo cho Trung tâm Y tế thành phố chuẩn bị và thực hiện việc xử lý phương tiện của đoàn tình nguyện và xe của BCĐ huyện Thuận Châu tại khu cách ly tập Trung E754. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La đã thành lập đoàn công tác xuống điều tra, lấy mẫu tại khu cách ly tập trung E754, xuất phát từ 11h30 phút.



Tuệ Linh