SpaceX phóng thành công tên lửa "tái chế" đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ

Thứ bảy, ngày 24/04/2021 16:00 PM (GMT+7)
SpaceX lần đầu tiên phóng thành công chiếc tên lửa đưa bốn phi hành gia lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
Bình luận 0
SpaceX phóng thành công tên lửa "tái chế" đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ - Ảnh 1.

SpaceX phóng thành công các phi hành gia vào không gian trên một tên lửa tái chế

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX được phóng mà không gặp sự cố vào khoảng 10 giờ 50 sáng BST vào ngày 23 tháng 4. Đoạn phim cho thấy tên lửa tạo ra một chùm lửa khổng lồ khi nó bay khỏi mặt đất. Khi hướng về quỹ đạo, tên lửa đạt tốc độ vượt quá 4.000 km / h. Các phi hành gia của NASA bao gồm Shane Kimbrough và Megan McArthur, phi hành gia Akihiko Hoshide của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Nhật Bản (JAXA) và phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan Không gian Châu Âu (ESA) đều có mặt trên khoang Crew-2 hiện đã tách khỏi tên lửa.

SpaceX phóng thành công tên lửa "tái chế" đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ - Ảnh 2.

Việc phóng tên lửa diễn ra suôn sẻ

Đây là lần đầu tiên các phi hành gia được đưa vào Vũ trụ trên một tên lửa tái chế. Falcon 9 đã hoàn thành sứ mệnh tương tự vào tháng 11 năm 2020 khi nó đưa Robert Behnken và Douglas Hurley đến và về từ ISS. Sử dụng tên lửa tái chế sẽ giúp du hành Vũ trụ rẻ hơn nhiều vì mỗi tên lửa sẽ không phải chế tạo mới theo mục đích cho mỗi lần phóng.

Falcon 9 có thể được sử dụng lại sau khi nó hạ cánh thành công trên tàu bay không người lái "Of Course I Still Love You", đóng quân ở Đại Tây Dương. Bộ tứ phi hành gia hiện đang trôi nổi trong không gian cho đến khi họ đáp ISS trong hai ngày tới. Không thể phủ nhận, người hâm mộ SpaceX đã rất vui mừng với sự thành công này và họ đã chia sẻ niềm vui trên chính Twitter của mình. Một tài khoản đã viết: "Xin chúc mừng hành trình an toàn." Một người khác nói: "Thật tuyệt khi thấy @SpaceX đi vào quỹ đạo sáng nay."

SpaceX phóng thành công tên lửa "tái chế" đưa các phi hành gia lên Trạm Vũ trụ - Ảnh 4.

SpaceX Crew Dragon

Crew Dragon dự kiến sẽ đáp ISS vào khoảng 10 giờ 10 sáng theo giờ BST. Sau đó, các phi hành gia sẽ trải qua thời gian sáu tháng trên ISS trước khi được đưa trở lại Trái đất trên Crew-2. SpaceX cho biết: "Đây sẽ là lần đầu tiên Dragon bay với hai đối tác quốc tế và cũng sẽ là lần đầu tiên hai Crew Dragons được gắn đồng thời vào phòng thí nghiệm quỹ đạo. Sau khoảng thời gian 6 tháng, Dragon và các phi hành gia Crew-2 sẽ khởi hành từ Trạm Vũ trụ vào ngày 31 tháng 10 để trở về Trái đất và đáp xuống Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển Florida."

Hà Trang (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem