Startup dùng Al chuyển giọng nói thành văn bản được rót thêm 157 triệu USD

Thứ hai, ngày 14/06/2021 06:45 AM (GMT+7)
Một công ty sử dụng trí thông minh nhân tạo để cung cấp các dịch vụ phiên âm tự động ở Israel vừa huy động được 157 triệu đô la trong vòng tài trợ mới nhất.
Bình luận 0

Đại diện Verbit cho biết, vòng gọi vốn trên được dẫn dắt bởi Sapphire Ventures, cùng với các nhà đầu tư mới như Third Point, More Capital, Omer Cygler, Azura và quỹ ICON và các nhà đầu tư hiện tại như Stripes, Vertex Ventures và Vertex Growth, HV Capital, Oryzn Capital, Viola Ventures và ClalTech.

Hiện, số vốn rót vào Verbit đã vượt quá 250 triệu đô la, trong đó có cả cả khoản vay nợ từ Ngân hàng Thung lũng Silicon.

Startup dùng Al chuyển giọng nói thành văn bản được rót thêm 157 triệu USD - Ảnh 1.

Nhóm của Verbit (Ảnh: Eric Sultan/timesofisrael).

Sau khi mua lại VITAC - một đơn vị cung cấp giải pháp và sản phẩm phụ đề lớn nhất ở Mỹ, Verbit đã trở thành một công ty lớn trong thị trường phiên âm và phụ đề chuyên nghiệp. Các dịch vụ của công ty được sử dụng bởi hơn 1.500 khách hàng trong các lĩnh vực pháp lý, truyền thông, giáo dục, chính phủ và doanh nghiệp, bao gồm CNBC, CNN, FOX, Đại học Harvard, Đại học Stanford và Kaltura.

Verbit có trụ sở chính tại Tel Aviv (Israel) và các văn phòng nằm ở New York, San Francisco và Kyiv. 

Công ty này được thành lập cách đây 4 năm và hiện có 30.000 người phiên dịch tự do và hơn 350 nhân viên trên toàn thế giới.

Startup dùng Al chuyển giọng nói thành văn bản được rót thêm 157 triệu USD - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Verbit Tom Livne (Ảnh: Shlomi Yossef).

Giám đốc điều hành Tom Livne cho biết, họ kiếm được 100 triệu đô la doanh thu hàng năm và dựa trên quỹ đạo tăng trưởng hiện tại, công ty có thể tạo ra gần 200 triệu đô la doanh thu hàng năm vào thời điểm niêm yết vào quý 2 năm sau.

“Thị trường phiên âm sẵn sàng cho sự đổi mới. Đó là lý do ban đầu tại sao tôi thành lập Verbit” Livne nói.

Vị Giám đốc này cũng cho biết thêm: “Việc chuyển sang làm việc từ xa và số hóa tăng tốc trong bối cảnh đại dịch đã khiến cho Verbit phát triển vượt bậc. Đảm bảo nguồn vốn mới này là một cột mốc quan trọng khác đưa chúng tôi đến gần hơn với việc trở thành một công ty đại chúng, điều này sẽ thúc đẩy hơn nữa việc mở rộng của chúng tôi thông qua các vụ mua lại và đầu tư chiến lược”.

Hiện tại, doanh nghiệp đang tiếp tục nhanh chóng mở rộng sang các ngành dọc mới. Vòng tài trợ mới nhất sẽ được sử dụng để cải thiện và phát triển thêm các sản phẩm mới, thêm 200 công việc kinh doanh và sản phẩm mới, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển. Đồng thời, trong thời gian tới, họ sẽ phát hành chứng khoán lần đầu tiên (IPO).

Các công ty phiên âm truyền thống hiện dựa vào công việc thủ công, dẫn đến chi phí cao và thời gian lâu hơn. Việc sử dụng hoàn toàn các phương pháp thủ công như những công ty phiên âm truyền thống chỉ đảm bảo 70% chất lượng bản sao.

Ở Verbit, sau khi phiên âm bằng thuật toán, các sản phẩm sẽ được chỉnh sửa bằng tay. Tất cả các điều chỉnh này sẽ được máy tính lưu lại và trở thành cơ sở dữ liệu để cải thiện thuật toán.

Jai Das, Chủ tịch kiêm đối tác của Sapphire Ventures (công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Thung lũng Silicon) cho biết: “Với nền tảng phiên âm công nghệ tiên tiến cùng 30.000 phiên dịch viên, Verbit đã thành công trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và trí thông minh con người. Chúng tôi vô cùng ấn tượng bởi tốc độ tăng trưởng và mức định giá sau 4 năm của công ty".

An Vũ (Theo The Times of Israel/Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem