Su-35 không thể giúp Trung Quốc chiếm ưu thế trên không

Thứ hai, ngày 17/02/2014 10:20 AM (GMT+7)
Phần lớn các ý kiến của Không quân Trung Quốc đều cho rằng, thực tế, việc nước này đặt mua các máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga chỉ nhằm "ăn cắp" công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không nội địa.
Bình luận 0

Trong một bài phỏng vấn trước báo giới tại triển lãm hàng không Singapore Airshow 2014, Tổng Giám đốc Hiệp hội hàng không quốc gia Nga (UAC), ông Mikhail Pogosyan nói rằng, Nga không hỗ trợ Trung Quốc trong việc sao chép các chiến đấu cơ tiên tiến mà đã được Moscow thiết kế từ những năm 1990.

Việc sao chép máy bay chiến đấu của nước khác sẽ không mang lại nhiều cải thiện cho ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc, đặc biệt là từ một máy bay không phải là mới như Su-35.

"Trung Quốc nên tự thiết kế cho mình những chiến đấu cơ tiên tiến", ông Pogosyan nói.

Trung Quốc muốn mua Su-35 chỉ để dùng
Trung Quốc muốn mua Su-35 chỉ để dùng "mổ xẻ" và sao chép công nghệ?

Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Trung Quốc thì vẫn giữ quan điểm riêng của mình, họ cho rằng, Su-35 sẽ không tạo ra khả năng chiếm ưu thế cho Không quân Trung Quốc trong 10 năm tới. Ý nói Trung Quốc mua Su-35 không nhằm mục đích chiếm ưu thế không quân trước các nước láng giềng, mà chủ yếu để ăn cắp công nghệ phục vụ cho ngành công nghiệp hàng không của họ. Trong đó, Bắc Kinh đặc biệt chú ý đến hệ thống động cơ Saturn AL-41F, hay còn gọi là 117S trang bị trên máy bay Su-35, bởi việc phát triển động cơ hàng không vẫn đang là một điểm yếu "chí tử" với ngành công nghiệp chế tạo máy bay nước này.

Tuy nhiên, hiện nay thương vụ mua bán Su-35 giữa Nga và Trung Quốc vẫn chưa đạt được sự đồng thuận nào cả từ hai phía. Trung Quốc yêu cầu Nga phải thay đổi tham số kỹ thuật Su-35 trước khi chuyển giao. Trong khi Nga không có ý định thực hiện bất kỳ sự thay đổi lớn nào từ hình dáng tới kỹ thuật của phiên bản Su-35 xuất khẩu.

Trước đó, tại Triển lãm hàng không Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất hồi tháng 11.2013, ông Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rostech-Nga, cho biết: Việc đàm phán hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu Su-35 giữa Nga và Trung Quốc bế tắc do liên quan tới giá và thay đổi tham số kỹ thuật.

Thông tin Trung Quốc muốn mua chiến đấu cơ Su-35 của Nga xuất hiện lần đầu vào năm 2012. Từ đó đến nay liên tục có những thông tin bên lề về thương vụ đình đám này. Một số nguồn thông tin cho biết, hợp đồng mua bán 24 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ 4++ Su-35 được ký kết sớm nhất vào năm 2014, thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng có thể vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015.

Báo Đất Việt (Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem