Sửa đổi di chúc có cần vợ/chồng đồng ý?

Thứ hai, ngày 19/11/2012 19:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tôi năm nay 80 tuổi, 1 năm trước, vợ chồng tôi có lập di chúc để lại tài sản chung vợ chồng cho con cháu. Nhưng đến nay tôi muốn sửa đổi lại nội dung di chúc thì có cần sự đồng ý của vợ tôi không? (Nguyễn Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình)
Bình luận 0

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Theo quy định của Luật Hôn nhân - Gia đình thì vợ chồng có quyền lập di chúc chung để định đoạt lại tài sản chung vợ chồng. Điều 664 Bộ luật Dân sự quy định như sau:

“1. Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung , thay thế, hủy bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào;

2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia, nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.”

Như vậy, nếu bác muốn sửa đổi di chúc chung vợ chồng thì phải có sự đồng ý của bác gái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem