dd/mm/yyyy

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V

Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V năm 2022 đã thành công tốt đẹp. Các đội thi đến từ 12 huyện, thành phố đã mang đến Hội thi những nội dung, tiểu phẩm hay, hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Hội thi "Nhà Nông đua tài" được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức định kỳ 5 năm 1 lần. Hội thi lần này được đánh giá là hoạt động có sức lan toả mạnh mẽ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên và nhân dân tìm hiểu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thúc đẩy các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 1.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V. Ảnh: Mùa Xuân.

Tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V, có 12 đội thi, với 110 hội viên đến từ 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La. Với hình thức thi sân khấu hóa, các đội thi đã trải qua 4 phần thi, gồm: Lời chào nông dân; Nghe nông dân nói; Kiến thức nhà nông; So tài nhà nông.

"Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La - Hội thi sinh động, nhiều cuốn hút

Phần thi "Lời chào nhà nông", các đội thi đã chủ động thể hiện tốt phần thi của mình; có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung phù hợp gắn với mục đích, ý nghĩa của hội thi. Sử dụng hình thức sân khấu hóa, kết hợp trình chiếu, đạo cụ, âm thanh, hình ảnh minh họa sinh động để giới thiệu về địa phương, đơn vị mình và các thành viên tham gia hội thi.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 2.

Phần thi "Lời chào nông dân" của đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

Phần thi "Nghe nông dân nói", các đội bám sát nội dung thể hiện được bản thân là những hội viên nông dân thực thụ, chăm chỉ, cần cù siêng năng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, lựa chọn những nội dung công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, của hội viên nông dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương; sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản, tiêu thụ, quảng bá nông sản hàng hoá của nông dân...

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 3.

Phần thi "Nghe nông dân nói" đến từ đội thi của Hội Nông dân huyện biên giới Sốp Cộp. Ảnh: Mùa Xuân.

Phần thi "Kiến thức nhà nông", đây là phần thi đòi hỏi thí sinh phải có một lượng kiến thức hiểu biết một cách tương đối toàn diện trên nhiều lĩnh vực và có kinh nghiệm trong sản xuất, hầu hết các huyện, thành phố đã xét chọn, cử tuyển cho đơn vị mình đội thi tiêu biểu, toàn diện trên các mặt. Đặc biệt là ngoài việc đồng áng, chăn nuôi, lao động sản xuất, các thí sinh phải dành nhiều thời gian cho học các câu hỏi, đáp án và trả lời khá chính xác bộ câu hỏi của Ban Tổ chức đưa ra.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 4.

Các đội thi tham gia tranh tài phần thi "Kiến thức nhà nông". Ảnh: Mùa Xuân.

Cuối cùng là phần thi "So tài nhà nông", ở phần thi này các đội thi sẽ lựa chọn những tiểu phẩm liên quan đến quê hương, đất nước được các thí sinh thể hiện hay, hấp dẫn. Có nhiều tiểu phẩm tuyên truyền có tính thuyết phục và có ý nghĩa giáo dục cao, được chuẩn bị kỹ lưỡng về cảnh trí và đạo cụ, nội dung tập trung xoay quanh các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay ... được các đội khai thác với nhiều góc độ khác nhau.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 5.

Nhiều tiểu phẩm tuyên truyền có tính thuyết phục và có ý nghĩa giáo dục cao, được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ảnh: Mùa Xuân.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, cùng với hình thức thể hiện sân khấu hóa, thuyết trình, hùng biện… sử dụng đạo cụ hỗ trợ, âm thanh, hình ảnh minh họa các đội thi đã thể hiện được sự sáng tạo, đổi mới trong nội dung, hình thức tuyên truyền.

Chị Lương Thị Nga, hội viên đội thi đến từ Hội Nông dân thành phố Sơn La, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Hội thi "Nhà nông đua tài" của tỉnh Sơn La. Đến với Hội thi thực sự là một sự trải nghiệm đối với bản thân tôi, vui có, nuối tiếc có nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi thể hiện năng lực của những nhà nông thực thụ. Đặc biệt là được giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, giúp chúng tôi mở rộng thêm kiến thức về nông nghiệp, nông thôn, nông dân…

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 6.

Ban Tổ chức trao giải tập thể cho đội thi có số lượng hội viên nông dân tham gia thi trắc nghiệm trực tuyến đông nhất. Ảnh: Mùa Xuân.

"Nhà nông đua tài" tỉnh Sơn La lần thứ V thành công rực rỡ

Là đội thi đạt nhiều cơ cấu giải và đoạt giải nhất tại Hội thi "Nhà nông đua tài tỉnh Sơn La lần thứ V - năm 2022, bà Nguyễn Thúy Ngọc, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu, chia sẻ: Để toàn đội đạt được kết quả cao nhất tại Hội thi, ngay sau khi có kế hoạch tổ chức Hội thi "Nhà nông đua tài" của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Hội Nông dân huyện đã tiến hành lựa chọn đội tuyển, tiêu chí chủ yếu là những hội viên nông dân nhanh nhẹn, có kỹ năng đứng trên sân khấu, nhiệt tình, trách nhiệm...Thông qua các hoạt động của hội và sự  giới thiệu của Hội Nông dân các xã, thị trấn, Hội đã thành lập được đội tuyển gồm 10 thành viên.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 7.

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Thuận Châu. Ảnh: Mùa Xuân.

"Các thành viên trong đội thi chủ yếu là những hội viên nông dân trẻ nên rất nhiệt tình, trách nhiệm trong quá trình luyện tập... Mặc dù thời gian luyện tập không nhiều, chủ yếu là các thành viên tự nghiên cứu kịch bản, luyện theo vai đã được phân công...

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách đội thi, thường xuyên cho ý kiến vào các nội dung luyện tập... Nhờ vậy, bằng sự nỗ lực của các thành viên trong toàn đội, đội thi của Hội Nông dân huyện đã đạt được kết quả cao nhất tại Hội thi". Bà Nguyễn Thúy Ngọc nói.

Sức lan tỏa Hội thi “Nhà nông đua tài” tỉnh Sơn La lần thứ V - Ảnh 8.

Ban Tổ chức đã trao giải nhì cho đội thi đến từ Hội Nông dân thành phố Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Có thể thấy thông qua Hội thi tạo điều kiện để các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; kiến thức nghiệp vụ công tác Hội và phong trào nông dân. 


Mùa Xuân