Supe Lâm Thao tri ân những người có công

Hoa Mua Thứ năm, ngày 04/02/2021 05:10 AM (GMT+7)
Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021, vừa qua Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tổ chức gặp mặt thân mật, chúc tết các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm của Công ty qua các thời kỳ.
Bình luận 0

Trong không khí thân mật, đầm ấm và đầy ý nghĩa, ông Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc công ty bày tỏ vui mừng được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, đồng thời báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Năm 2020, công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đến từ dịch Covid-19, lũ lụt, hạn hán liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi, nhiều vùng miền trên cả nước…

Trong bối cảnh đó, công ty vẫn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện đổi mới công ty trên nhiều lĩnh vực và đã đạt những kết quả khả quan. 

Cụ thể, doanh thu tiêu thụ phân bón đạt 2.384 tỷ đồng; tổng lượng phân bón tiêu thụ đạt 608.726 tấn, lợi nhuận đạt 15 tỷ đồng.

Supe Lâm Thao tri ân những người có công - Ảnh 1.

Vào dịp Tết Nguyên đán, cùng với tháng lương thứ 13 là 6 triệu đồng/người, mỗi người lao động tại Công ty Lâm Thao sẽ được nhận 5kg thịt lợn, 10kg gạo tẻ, 10kg gạo nếp, dầu ăn; túi quà có giá trị trên 1 triệu đồng và tiền mặt là 2 triệu đồng.

Đặc biệt, dù dịch Covid-19 gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, song hơn 2.000 cán bộ, người lao động tại Lâm Thao vẫn được đảm bảo việc làm và thu nhập.

Bình quân thu nhập của người lao động đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Vào dịp Tết Nguyên đán, cùng với tháng lương thứ 13 là 6 triệu đồng/người, mỗi người lao động tại Công ty Lâm Thao sẽ được nhận 5kg thịt lợn, 10kg gạo tẻ, 10kg gạo nếp, dầu ăn; túi quà có giá trị trên 1 triệu đồng và tiền mặt là 2 triệu đồng.

Supe Lâm Thao tri ân những người có công - Ảnh 3.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng. Ảnh: P.V

"Đây là thành công không chỉ bằng nỗ lực của thế hệ đương nhiệm, mà đó là sự kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước; sự đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm qua các thời kỳ luôn dành sự quan tâm, chia sẻ, hiến kế, khích lệ, động viên và cổ vũ tư duy đổi mới, cách làm hay mang lại chất lượng, hiệu quả hoạt động trong sản xuất kinh doanh" - ông Tùng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo công ty đã tặng quà tết cho các lãnh đạo tiền nhiệm của công ty.

Tặng quà tết cho thương bệnh binh và các gia đình khó khăn

Nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021, vừa qua Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao phối hợp với Báo Phú Thọ tổ chức tri ân thăm hỏi, tặng quà tết các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, trao quà tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Lâm Thao.

Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ hiện đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, chăm sóc 30 thương binh, bệnh binh nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên của 6 tỉnh, thành phố và hàng năm điều dưỡng luân phiên cho hơn 2.000 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt lãnh đạo công ty, ông Phạm Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty đã gửi lời thăm hỏi tới các thương, bệnh binh một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh vượt qua khó khăn, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc.

Nhân dịp này, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã thăm hỏi, trao tặng quà và 10 triệu đồng cho Trung tâm người có công tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nạn nhân chất độc da cam tại thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn, xã Thạch Sơn mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

N.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem