Suphanat Mueanta - Cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Thái Lan là ai?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 22/01/2020 12:10 PM (GMT+7)
Nhận xét về cậu học trò cưng của mình, HLV Akira Nishino chia sẻ: "Suphanat là một cầu thủ trẻ có kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy chơi bóng rất tự tin và dám đi bóng vượt qua mọi đối thủ. Tôi đã trao cơ hội cho Suphanat bởi tôi tin rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và sẽ là biểu tượng của bóng đá Thái Lan trong tương lai".
Bình luận 0

Biểu tượng mới của bóng đá Thái Lan

img

Suphanat Mueanta trong màu áo U23 Thái Lan.

Nếu bóng đá Việt Nam có Nguyễn Quang Hải là biểu tượng và là cầu thủ mang đến nhiều cảm xúc chơi bóng cho NHM, thì Thái Lan cũng hãnh diện vì trong đội hình của họ có cái tên Suphanat Mueanta - cầu thủ được mệnh danh là “Neymar của xứ chùa Vàng”

Suphanat Mueanta sinh ngày 02/08/2002, hiện tại tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Buriram United được giới chuyên môn nhận định là cầu thủ đáng xem nhất của bóng đá Thái Lan. Sở hữu khả năng rê dắt khéo léo, kỹ thuật cá nhân thượng thừa cùng với đó là sự bùng nổ, Suphanat Mueanta có thể xem là người kế thừa của Chanathip Songkrasin - tài năng hay nhất của đội tuyển quốc gia Thái Lan trong suốt thời gian qua.

Mới đây, tại AFF Awards 2019 - buổi lễ tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á. Suphanat Mueanta đã vượt qua Đoàn Văn Hậu để nhận giải Cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, tháng 5/2019, tiền đạo sinh năm 2002 đã được trang thống kê chuyển nhượng Transfermarkt định giá 150.000 euro (Khoảng gần 4 tỷ VNĐ), một con số khổng lồ đối với một cầu thủ năm nay mới bước sang tuổi 17.

"Ông Vua" của những giải đấu cấp độ trẻ

img

Thần đồng Suphanat Mueanta ghi bàn tại tất cả các giải đấu thuộc cấp độ trẻ.

Khi mới chập chững bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, Suphanat Mueanta đã được những tuyển trạch viên đánh giá rất cao và ví anh là một tài năng hiếm có của bóng đá nước này. Ở những giải đấu trong hệ thống các lứa U  trong khu vực Đông Nam Á, thần đồng bóng đá Thái Lan đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi bàn ở tất cả giải đấu cấp độ trẻ.

Cụ thể trong màu áo U13 Thái Lan, chàng trai  đến từ Sisaket đã ghi được 6 bàn. Trong màu áo U15 Thái Lan, anh thậm chí ghi được đến 9 bàn. Và con số vẫn chưa dừng lại khi ở đội U17 Thái Lan, tiền đạo này đã có cho riêng mình 11 bàn thắng. Ấn tượng hơn nữa khi mới 15 tuổi, cầu thủ này đã được gọi lên chơi ở đội U19 và ghi được 4 bàn thắng... Một bảng thành tích hết sức ấn tượng đối với một cầu thủ trẻ.

Xô đổ vô số kỷ lục tại sân chơi khu vực

img

Suphanat Mueanta trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại VCK U23 châu Á.

Trên SVĐ Rajamangala, trận mở màn VCK U23 châu Á 2020 giữa U23 Thái Lan và U23 Bahrain đã ghi dấu một cột mốc lịch sử đối với cá nhân Suphanat Mueanta. Anh đã phá kỷ lục giải đấu khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á khi mới 17 tuổi, 4 tháng, 6 ngày. Không những làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, tiền vệ 17 tuổi này còn là ngòi nổ trong rất nhiều đợt lên bóng của các cầu thủ Thái Lan và bàn thắng thứ hai đã đến với anh ở phút thứ 79 của trận đấu. Cả hai bàn thắng mà Suphanat Mueanta có được trong trận đấu đó đều xuất phát  từ những pha bóng sở trường của cầu thủ này. Màn trình diễn điểm 10 của  Suphanat Mueanta đã giúp U23 Thái Lan có chiến thắng đầu tiên trong những lần tham dự giải U23 châu Á.

img

Suphanat Mueanta được gọi lên ĐTQG Thái Lan khi mới 16 tuổi.

Ngoài ra, trước khi lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải U23 châu Á, Suphanat Mueanta cũng sở hữu kỷ lục tương tự tại AFC Champions League và Thai League. Tại AFC Champions League, cầu thủ Thái Lan đi vào lịch sử khi khi bàn vào thời điểm 16 tuổi 251 ngày. Đó là pha lập công trong trận Buriram thua Bắc Kinh Quốc An 1-3 hồi tháng 4/2019. Người kiến tạo cho Suphanat hôm đó chính là Lương Xuân Trường. Ở giải VĐQG Thái Lan, Suphanat thậm chí ghi bàn khi mới hơn 15 tuổi. Tại King's Cup 2019, tiền vệ của CLB Buriram tiếp tục phá vỡ thêm một kỷ lục nữa khi trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐTQG Thái Lan, thời điểm đó Suphanat Mueanta mới 16 tuổi. 

Nhận xét về cậu học trò cưng của mình HLV Akira Nishino chia sẻ: "Suphanat là một cầu thủ trẻ có kỹ thuật tuyệt vời. Cậu ấy chơi bóng rất tự tin và dám đi bóng vượt qua đối thủ. Tôi đã trao cơ hội cho Suphanat bởi tôi tin rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và sẽ là biểu tượng của bóng đá Thái Lan trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem