Taekwondo Việt Nam "đãi cát" tìm người hùng Olympic

Song Minh Thứ năm, ngày 08/10/2020 17:10 PM (GMT+7)
Cách đây 20 năm, nữ võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân đã giành HCB Olympic Sydney 2000. Đó cũng là tấm huy chương Thế vận hội đầu tiên của Thể thao Việt Nam. Và lúc này, taekwondo Việt Nam đang cố gắng tìm kiếm những điểm sáng có thể tái lập kỳ tích tại Olympic Tokyo diễn ra năm sau.
Bình luận 0

Sáng nay (8/10), Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam (KCC) đã ký thỏa thuận hợp tác trong thời gian từ 2020 đến 2023.

Taekwondo Việt Nam "đãi cát" tìm người hùng Olympic - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VTF Vũ Xuân Thành ký thỏa thuận hợp tác với Giám đốc KCC Suk Jin Young. Ảnh: Hải Đăng

Ông Suk Jin Young - Giám đốc KCC cho biết, đây là thỏa thuận hợp tác toàn diện với mục tiêu phát triển taekwondo tại Việt Nam.

Trước mắt, KCC sẽ là nhà tài trợ cho Giải vô địch các CLB Taekwondo toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2020 diễn ra tại Thừa Thiên Huế từ 12 đến 19/10 tới.

Tham dự giải, trên 700 VĐV đến từ 45 CLB trên cả nước sẽ so tài ở các nội dung đối kháng, nội dung quyền của 3 lứa tuổi 12-14, 15-17 và trên 17 tuổi.

Taekwondo Việt Nam "đãi cát" tìm người hùng Olympic - Ảnh 2.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT, ban huấn luyện và các VĐV ĐT taekwondo Việt Nam có mặt tại buổi công bố Giải vô địch các CLB Taekwondo toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2020. Ảnh: Hải Đăng

Chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kil-tae của ĐT taekwondo Việt Nam bày tỏ: "Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn cầu nên mọi kế hoạch tập huấn, thi đấu của chúng tôi trong năm nay đều bị hủy bỏ, chỉ có thể tập luyện trong nước.

Chính vì vậy, Giải vô địch các CLB Taekwondo toàn quốc 2020 sẽ là cơ hội để các VĐV được thi đấu, rèn giũa thêm khả năng chuyên môn, chuẩn bị cho giải võ thuật châu Á trong nhà, giải vô địch ĐNÁ, vô địch châu Á và đặc biệt là SEA Games 31, tranh vé dự Olympic Tokyo vào năm sau".

Cũng liên quan tới kế hoạch hướng đến Olympic Tokyo, HLV trưởng ĐT taekwondo Việt Nam Vũ Anh Tuấn nói thêm:

"Taekwondo Việt Nam sẽ tập trung tranh vé dự Olympic ở các hạng cân nhỏ, cụ thể là hạng 49kg nữ (nhiều khả năng là võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền - PV), 57kg nữ (Trần Thị Ánh Tuyết - PV), 58kg nam, 68kg nam.

Danh sách thi đấu chưa chính thức và chúng tôi sẽ đăng ký ở thời điểm thích hợp nhằm giúp các VĐV cùng có sự ganh đua, cạnh tranh tích cực hướng tới mục tiêu chung".

Taekwondo Việt Nam "đãi cát" tìm người hùng Olympic - Ảnh 3.

Trương Thị Kim Tuyền (giáp xanh) là niềm hy vọng giành vé dự Olympic Tokyo của taekwondo Việt Nam.

Chốt lại về ý nghĩa của Giải vô địch các CLB Taekwondo toàn quốc - Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2020, ông Suk Jin Young - Giám đốc KCC nhấn mạnh:

"Với vẻ đẹp mà taekwondo mang lại, chúng tôi hy vọng giải đấu lần này sẽ cổ vũ tất cả chúng ta rèn luyện về thể chất, ý chí, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

KCC sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để mọi người dân Việt Nam có thể tham gia tập luyện taekwondo một cách thuận lợi nhất. Taekwondo cũng sẽ góp phần đưa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc lại gần nhau hơn, xây dựng tình hữu nghị thân thiết hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem