Tái cơ cấu kinh tế đừng làm “tạm thời”

Mai Hương Thứ bảy, ngày 25/10/2014 09:43 AM (GMT+7)
Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế” tổ chức tại Hà Nội hôm 24.10. 
Bình luận 0

Theo ông Đông, tăng trưởng xanh là “con đường tất yếu” để Việt Nam tái cơ cấu nền kinh tế nếu không muốn trả giá đắt trong tương lai. “Nếu không tính đến tăng trưởng xanh thì tái cơ cấu kinh tế sẽ chỉ là tạm thời và vài năm nữa chúng ta lại phải xem xét lại”- ông Đông nói. 

TS Trần Đình Thiên- Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cũng cho rằng, Việt Nam cần tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghệ cao thay vì khai thác tài nguyên và tập trung vào những ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp, đòi hỏi nhiều lao động như hiện nay.

Bộ KHĐT đã công bố một kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh gồm 12 nhóm hành động theo 4 nhóm chủ đề: Xây dựng thể chế quốc gia và kế hoạch tăng trưởng xanh ở địa phương; Giảm cường độ phát thải khí nhà kính; Thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Nguồn vốn dành cho kế hoạch này dự kiến lên đến 30 tỷ USD.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem