Tái đấu ĐT Việt Nam, Trung Quốc cấm cầu thủ xăm hình... lên tuyển

Minh Tú Thứ sáu, ngày 31/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
Tổng cục Thể thao Trung Quốc (GAS) vừa có động thái mới đầy tranh cãi khi yêu cầu các tuyển thủ nước này phải xóa hoặc che hình xăm nếu muốn thi đấu cho ĐTQG.
Bình luận 0

Tổng cục Thể thao Trung Quốc (GAS) đã có một bước tiến xa hơn so với năm 2018 trong việc hạn chế hình tượng các tuyển thủ có hình xăm xuất hiện trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, các cầu thủ chỉ phải tìm cách che hình xăm khi thi đấu cho ĐTQG Trung Quốc.

Trung Quốc cấm cầu thủ xăm hình lên tuyển - Ảnh 1.

Trung vệ Zhang Linpeng, có biệt danh "Ramos Trung Quốc". Ảnh: SPORT

Theo quy định mới nhất của GAS, các cầu thủ ĐTQG và U23 Trung Quốc sẽ không được phép có hình xăm mới, đồng thời phải xóa hình xăm hiện có nếu muốn lên tuyển. Đây là động thái nhằm mục đích "làm tấm gương tốt cho xã hội" của chính quyền Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, GAS nêu rõ: "Các ĐTQG ở mọi cấp độ sẽ áp dụng nghiêm túc các yêu cầu quản lý để thể hiện đầy đủ tinh thần tích cực của cầu thủ Trung Quốc và nêu gương tốt cho xã hội.

VĐV của ĐTQG và đội tuyển U23 bị nghiêm cấm có hình xăm mới. Và những người đã có hình xăm cũ được khuyến khích nên tự xóa chúng đi. Nếu có những trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của đội, cầu thủ phải che các hình xăm trong quá trình tập luyện và thi đấu".

Được biết, các cầu thủ có hình xăm sẽ không được triệu tập lên các đội tuyển trẻ từ U20 trở lên. Ngoài ra, các hoạt động giáo dục chính trị và tư tưởng cũng sẽ được tổ chức nhằm "tăng cường giáo dục lòng yêu nước" cho các cầu thủ.

Quy định mới này sẽ khiến không ít cầu thủ Trung Quốc gặp rắc rối trong việc xóa hình xăm, điển hình là trung vệ Trương Lâm Bồng. Cầu thủ được mệnh danh "Ramos Trung Quốc" từng được yêu cầu phải mặc áo dài tay khi thi đấu cho ĐTQG và CLB Guangzhou FC để che các hình xăm kín 2 cánh tay của mình.

Vào ngày 1/2/2022 tới đây, ĐT Trung Quốc sẽ tái đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World CUp 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình, và với quy định mới từ Tổng cục Thể thao Trung Quốc (GAS), rất nhiều tuyển thủ Trung Quốc sẽ buộc phải xóa hình xăm nếu muốn tham dự trận đấu này hoặc ngồi nhà theo dõi các đồng đội thi đấu qua màn hình tivi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem