Tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị, chưa rõ thời gian khôi phục

Gia Tưởng Thứ ba, ngày 08/03/2022 12:28 PM (GMT+7)
Cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa, chưa rõ thời gian khôi phục hoạt động.
Bình luận 0

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cặp Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa. 

Việc tạm thời dừng thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa này được phía thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) thông báo qua điện thoại với các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

Lý do tạm dừng thông quan được phía Trung Quốc đưa ra vào ngày 6/3, đó là phát hiện lái xe chuyên trách Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, phía bạn thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người dân Bằng Tường và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Hiện phía Trung Quốc chưa thông báo thời gian cụ thể khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa.

Tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn  xe nông sản nước ta lại gặp khó  - Ảnh 1.

Nhiều xe hàng hóa chờ xuất khẩu ở cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn. Ảnh: Gia Tưởng

Việc Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cũng không phải là là tình huống bất ngờ. Từ nhiều tháng nay, việc xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc diễn ra một cách cầm chừng, không xứng đáng với tiềm năng, nhu cầu và lợi thế của 2 đất nước, đặc biệt là mặt hàng nông sản.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang có khoảng 1.352 xe hàng hóa các loại chờ thông quan. Trong đó, hơn 70% số đó là mặt hàng trái cây, nông sản. 

Tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn  xe nông sản nước ta lại gặp khó  - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang điều tiết xe hàng tại nối xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Ảnh: Gia Tưởng

Theo một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa tại Lạng Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị ngừng tạm ngừng hoạt động, hiện chỉ có Cửa khẩu Tân Thanh còn thông quan xe hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc.

Hiện nay, phía Trung Quốc yêu cầu phía Việt Nam thực hiện giao nhận "không tiếp xúc", năng lực có thể giao nhận tới 200 xe/ngày. Nhưng trên thực tế, việc thông quan hàng hóa của Việt Nam cũng rất nhỏ giọt, chỉ vài chục xe mỗi ngày. Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra vào mỗi ngày lại khác nhau.

Việc tạm ngừng thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị không chỉ ảnh hưởng đến hàng hóa của nước ta xuất khẩu, mà cũng ảnh hưởng đến lượng hàng rất lớn mà ta đang nhập khẩu từ Trung Quốc. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị là nơi Trung Quốc thông quan xe hàng vào nước ta khoảng 300-500 xe/ngày.

Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, phía Trung Quốc vẫn theo đuổi "Zero Covid", UBND tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp hạn chế đưa hàng hóa lên biên giới ở thời điểm này, tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa nông sản cục bộ như trong thời gian qua. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem